Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bắt đầu mở lại các cặp chợ biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bắt đầu mở lại các cặp chợ biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Sau gần 1 tháng đóng cửa các lối mở/cặp chợ biên mậu giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quyết định của cả hai nước, một số cặp chợ ở Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã được mở lại.

Bắt đầu mở lại các cặp chợ biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Để hàng hóa được thông thương, các loại chi phí vận tải cần được giảm bớt để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Bộ GTVT

Hôm 26-2, Bộ Công Thương cho biết, sau khi trao đổi, hội đàm, hai bên đã thống nhất thông quan trở lại Lối mở Km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 25-2-2020. Đồng thời kéo dài thời gian nhận hồ sơ hải quan thêm 1h30' so với trước đây. Trong thời gian đầu, cơ quan chức năng hai bên thống nhất cho phép hàng hóa Việt Nam xuất khẩu làm thủ tục thông quan bao gồm hàng hóa có hợp đồng mua bán giữa hai bên. Các mặt hàng ưu tiên thông quan hiện nay bao gồm: hoa quả, nông sản, thủy sản tươi sống, hạt điều, tinh bột sắn…

Dự kiến trong ngày 26-2, hơn 200 triệu đô la hàng hóa đã mở tờ khai trở lại và đợi Trung Quốc thông quan.

Như vậy, sau 25 ngày đóng cửa, các lỗi mở, cặp chợ (chiếm 70% tổng lượng giao thương hàng hóa giữa hai nước) đã bắt đầu hồi sinh. Quyết định đóng cửa của Ủy ban hiệp điều mậu dịch kinh tế đối ngoại Bằng Tường (Trung Quốc) được đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của dịch corona.

Đề nghị rà soát các chính sách giảm thuế phí cho doanh nghiệp
Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị cùng với Bộ Tài chính rà soát các loại thuế phí và có giải pháp hỗ trợ giảm giá cước vận tải, nhất là cước BOT, phí cầu đường, bến bãi để doanh nghiệp bớt khó khăn về dịch.

Bộ GTVT trước đó cũng đề nghị các hãng vận tải, hãng tàu nhằm giảm giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa, giảm phí lưu kho, phí logistic. Trước đó, Hiệp hội logistic cũng tuyên bố sẽ giảm phí 10-20%.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới