Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Bất động sản du lịch là yếu tố then chốt thúc đẩy du lịch Phú Quốc”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Bất động sản du lịch là yếu tố then chốt thúc đẩy du lịch Phú Quốc”

Nhóm PV

(TBKTSG Online) – Ông Trần Đạo Đức, Phó tổng giám đốc Tập đoàn CEO (chủ đầu tư Novotel Phu Quoc Resort) phát biểu về tiềm năng phát triển thị trường bất động sản Kiên Giang, cơ hội đầu tư, kinh doanh và các ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực kinh tế khác.

Ông Trần Đạo Đức, Phó tổng giám đốc Tập đoàn CEO (chủ đầu tư Novotel Phu Quoc Resort)

Theo ông Đức, Phú Quốc có đầy đủ tiềm năng để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Cụ thể, điều kiện hạ tầng đã sẵn sàng: có cảng hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế An Thới, tuyến cáp điện ngầm xuyên biển, trục giao thông Bắc – Nam đảo và tuyến đường biển đã hoàn thiện. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, tổng lượt khách đến Phú Quốc năm 2017 đã tăng gấp 9,4 lần so với năm 2012; riêng khách quốc tế cao hơn gấp 3,4 lần.

Phú Quốc cũng là điểm du lịch có lượng phòng lưu trú cao cấp lớn nhất Việt Nam, dự kiến đến năm 2020 sẽ có 10.000 phòng lưu trú cao cấp, phục vụ từ 2-2,4 triệu khách du lịch hàng năm. Điều kiện tự nhiên của Phú Quốc cũng vô cùng thuận lợi để phát triển du lịch như không khí trong lành, khí hậu ôn hòa, chưa từn bị cơn bão nào trong những năm vừa qua. Phú Quốc hiện có vị trí trung tâm Đông Nam Á, trong vòng 2 giờ bay có thể tiếp cận với thủ đô của các nước Đông Nam Á.

Với những điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển du lịch, ông Đức cho rằng bất động sản du lịch là yếu tố then chốt thúc đẩy du lịch của Phú Quốc. "Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ là hạt nhân của 'hệ sinh thái' dịch vụ giải trí, giao thương quốc tế", ông Đức phát biểu.

Tập đoàn C.E.O xem Phú Quốc là trọng điểm phát triển với hầu hết các dự án lớn của tập đoàn đều nằm ở đây. Tập đoàn đã đầu tư gần 10.000 tỉ vào Phú Quốc và sắp tới sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào đây. C.E.O đang liên kết với các hãng lữ hành quốc tế để đưa khách du lịch từ Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Ý, Hà Quốc, Trung Quốc, Nga, và sắp tới sẽ kết nối thêm các chuyến bay thuê bay từ Đài Loan, Nhật Bản, Úc và New Zealand.

Nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư vào Phú Quốc và ông Đức tin rằng sẽ góp sức vào sự thành công của Phú Quốc. Vì các nhà đầu tư thường sẽ có những quy hoạch tổng thể, kết nối với các tổ chức quốc tế thiết kế tổng thể, bài bản; các sản phẩm đưa ra là sản phẩm chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm đa dạng cho thị trường; kết nối với các nhà đầu tư khác và các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, tạo ra sân chơi với tiêu chuẩn quốc tế; cung cấp việc làm cho người dân địa phương. Hiện nay Phú Quốc có 5.000 phòng khách sạn sẽ giúp tạo ra hàng vạn việc làm cho người dân địa phương, ông Đức nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới