Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bất động sản nghỉ dưỡng “lên ngôi” nhờ xu hướng du lịch thay đổi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bất động sản nghỉ dưỡng “lên ngôi” nhờ xu hướng du lịch thay đổi

Du lịch truyền thống "ăn, ngủ, nghỉ" sẽ dần được thay thế bằng các hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi và giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe. Khi xu hướng du lịch thay đổi cũng là lúc phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi, thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Xu hướng du lịch không phân biệt mùa

Theo báo cáo mới nhất của Savills về xu hướng du lịch trong thời gian tới, các kỳ nghỉ dài ngày, du khách sẽ không còn chuộng hình thức nghỉ dưỡng mà thay vào đó là hình thức du lịch tận hưởng. Bên cạnh đó, nhiều du khách còn lựa chọn đi nghỉ dưỡng tránh mùa cao điểm, tham quan nhiều địa điểm và tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng khác nhau.

Điều này không chỉ giúp các khu nghỉ dưỡng thu hẹp khoảng cách hoạt động khai thác phòng giữa mùa cao điểm và mùa thấp điểm, mà còn có thể tăng lợi nhuận trong đầu tư các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe

Cuộc sống ngày càng hiện đại kéo theo nhu cầu của con người cũng ngày càng cao. Các trải nghiệm tiện ích thú vị – vừa kết hợp đi du lịch vừa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đang được nhiều người yêu thích, đặc biệt đối với du khách nước ngoài.

Hiện nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore… đã sớm đón đầu xu hướng này và trở thành điểm đến hàng đầu cho nhiều du khách. Trên thế giới cũng đã có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng phát triển mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí như Las Vegas, Macau hay Hong Kong. Đây là xu hướng giúp các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng gia tăng giá trị và lợi nhuận.

Bất động sản nghỉ dưỡng tiện ích được ưa chuộng

Theo báo cáo mới đây nhất của Savills, trong quí 3-2017, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 28%. Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Nẵng là những điểm đến hấp dẫn nhờ có nhiều khu nghỉ dưỡng với dịch vụ lưu trú chất lượng và một số tiện ích giải trí sôi động, hiện đại.

Nắm bắt xu hướng này, một số chủ đầu tư đã “đi tắt đón đầu” tại khu vực Bãi Dài, bằng việc triển khai xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp tập trung nhiều dịch vụ tiện ích phức hợp. Trong đó, Mövenpick Cam Ranh Resort là dự án có quy mô lớn, xây dựng trên diện tích 24ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ spa, massage, xông hơi thư giãn, trị liệu, chăm sóc sắc đẹp tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, phòng tắm xông hơi bằng tia hồng ngoại, bể sục jacuzzi, băng ghế massage bằng khí…sẽ là liệu pháp giúp tăng cường khả năng tuần hoàn máu, điều hòa tim mạch, tái tạo lại năng lượng sống.

Với thiết kế bể bơi người lớn có hệ thống máng trượt, các du khách ưa thích cảm giác mạnh có thể trượt thẳng xuống Câu lạc bộ bãi biển (Beach Club) – là nơi vui chơi, thưởng thức các món hải sản tươi ngon cùng rất nhiều loại cocktail đặc sắc trên thế giới.

Ngoài trải nghiệm nhiều trò chơi phiêu lưu, mạo hiểm như thử thách trên cột, leo tường, đu dây, nhảy dù… đến Mövenpick Cam Ranh Resort, du khách còn có cơ hội tham quan làng Thụy Sỹ, với nhiều dịch vụ tiện ích sôi động ở nhà hàng bia tươi, Night Club, Dancing Club, Karaoke, siêu thị mini, câu lạc bộ vui chơi có thưởng, billard, bóng bàn…

Quí 2-2018 Movenpick Cam Ranh Resort chính thức đi vào hoạt động hứa hẹn là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hàng đầu tại Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

Với tốc độ hoàn thiện dự án Mövenpick Cam Ranh Resort như hiện nay, đây đang là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội sở hữu những căn biệt thự cao cấp còn lại với số lượng không nhiều. Đặc biệt, trước thông tin mới công bố của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kết thúc quí 3-2017, sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đạt được lượng giao dịch khá ổn định với hơn 3.100 giao dịch thành công. Trong quí 4-2017, thị trường giao dịch sẽ tiếp tục ổn định và có chiều hướng tăng trưởng cả về lượng và giá.

Được quản lý bởi tập đoàn Mövenpick Hotels & Resorts – Thụy Sỹ, với hệ thống mạng lưới hội viên rất đông trên toàn cầu, Mövenpick Cam Ranh Resort sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn khách quốc tế đa dạng và giá cho thuê phòng ở mức cao, sớm thu hồi vốn cho các nhà đầu tư.

Đầu tư vào Mövenpick Cam Ranh Resort khách hàng được hưởng chính sách sẻ chia 85% lợi nhuận cho thuê, được cam kết lợi nhuận không dưới 10%/năm trong vòng 10 năm đối với Villas và 5 năm đối với Condotel. Đây là mức lợi nhuận được xác nhận là khá cao hiện nay dành cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, mong muốn đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình, khách hàng có thể lựa chọn phương án được bảo lãnh của VPBank với lợi nhuận tối thiểu 9%/năm.

Liên hệ hotline 096 312 8855 để biết thêm thông tin chi tiết về dự án.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới