Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bất ngờ lớn đến từ du khách Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bất ngờ lớn đến từ du khách Trung Quốc

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Trung Quốc, thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam luôn có những thay đổi khó lường. Mới tháng trước, nhiều người đã ngạc nhiên khi lượng khách tăng đến 48,6% sau nhiều tháng giảm hoặc tăng rất nhẹ. Đến tháng 10-2019 này, thị trường lại đột ngột tăng đến 60,9%.

Bất ngờ lớn đến từ du khách Trung Quốc
Du khách nước ngoài ở Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đào Loan

Chỉ mới vài tháng trước, những người đứng đầu ngành du lịch còn lo lắng là có thể năm nay, du lịch sẽ không đạt chỉ tiêu đón từ 17,5-18 triệu lượt khách quốc tế nếu như thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm hoặc tăng trưởng chỉ vài phần trăm như những tháng đầu năm 2019 nhưng hai tháng gần đây, tình hình đã khác.

Sau khi đột ngột tăng đến 48,6% vào 9-2019, trong tháng này, lượng khách từ nước láng giềng lại tăng đến 60,9%. Ước tính trong tháng 10-2019, cả nước đón hơn 597.600 lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 36% trong tổng số khách quốc tế đến. Năm ngoái, thị trường này cũng tăng trưởng tốt nhưng trong tháng 10-2018, lượng khách chỉ tăng 20% so với năm trước đó.

Tính chung 10 tháng của năm 2019, cả nước đón hơn 14,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có hơn 4,57 triệu lượt khách từ Trung Quốc. Thị trường lớn thứ hai là Hàn Quốc cũng tăng trưởng tốt, với hơn 3,5 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Những thị trường lớn còn lại, ngoài Đài Loan tăng 29,5% và Thái Lan tăng 47,7%

Tính theo khu vực, trong 10 tháng của năm nay, châu Á vẫn là khu vực có lượng khách chiếm lĩnh thị trường du lịch Việt Nam với hơn 11,5 triệu lượt khách, chiếm 79,5% tổng số khách quốc tế và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, khu vực châu Âu chỉ tăng trưởng nhẹ. Trong thời điểm này có hơn 1,76 triệu lượt khách đến, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Khách đến từ châu Mỹ ước đạt 807.500 lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là du khách đến từ Hoa Kỳ Mỹ, với khoảng 622.000 lượt người.

Mời đọc thêm:

Quảng Ninh dừng triển khai tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

Đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long 20-70%: "Hết nói nổi"

Du khách Trung Quốc đến Việt Nam lại tăng trưởng "nóng"

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới