Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong vụ án ‘nhận hối lộ’ liên quan các chuyến bay giải cứu

L.Nhi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tối 14-4 công bố Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trong quá trình điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao.

Rất nhiều chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài do Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự là đầu mối phê duyệt chính trở thành “miếng mồi” cho tham nhũng, nhận hối lộ tại cơ quan cấp phép. Ảnh: BB

Ông Dũng năm nay 58 tuổi, là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2019. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ kiêm Trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cùng bị bắt với ông Dũng có hai bị can khác là ông Phạm Trung Kiên, Chuyên viên Vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế và ông Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Vụ án đưa nhận hối lộ này xảy ra tại Cục Lãnh sự liên quan đến các chuyến bay giải cứu công dân người Việt về nước trong đại dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao là đầu mối chính để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về, đã bị một số cá nhân có chức vụ  trục lợi cá nhân. Các cán bộ Cục Lãnh sự như Cục trưởng, Cục phó và các đồng phạm trước đó đã bị bắt tạm giam cùng về tội “nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới