Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bầu cử Venezuela: phe đối lập tuyên bố giành chiến thắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bầu cử Venezuela: phe đối lập tuyên bố giành chiến thắng

Phúc Minh

Thủ lĩnh đối lập Henrique Capriles. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Các thủ lĩnh đối lập tại Venezuela tuyên bố liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đã lần đầu tiên giành quyền kiểm soát Quốc hội từ tay đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền suốt 16 năm qua trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6-12 – theo Reuters BBC.

Ngày 7-12, Thủ lĩnh đối lập Henrique Capriles tuyên bố MUD đã giành được đa số ghế trong tổng số 167 ghế của Quốc hội.

Đa số nguồn tin từ phe đối lập cũng đều khẳng định liên minh của họ đã giành khoảng 100 ghế trong Quốc hội.

Tuy nhiên, hiện chưa có khẳng định chính thức từ Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela và cũng chưa có bình luận nào từ trụ sở đảng PSUV của Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngày 6-12 giờ địa phương, khoảng 19,5 triệu cử tri Venezuela đi bầu Quốc hội, chọn lựa 167 nghị sĩ đại diện cho nhiệm kỳ mới 5 năm. Đây là lần đầu tiên trong 16 năm qua, liên minh đối lập có cơ may giành được đa số trước đảng PSUV trong bối cảnh Venezuela đang gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, an ninh xã hội rối loạn, xuất khẩu dầu khí không đủ bù đắp nhập khẩu thực phẩm.

Trước đó, thăm dò dư luận cho thấy cử tri đang tỏ ra thất vọng về tình trạng lạm phát phi mã, khan hiếm nhu yếu phẩm, báo hiệu khả năng đảng PSUV của Tổng thống Nicolas Maduro có thể phải hứng chịu thất bại đầu tiên tại Quốc hội kể từ khi người sáng lập đảng PSUV, cố Tổng thống Hugo Chavez, nhậm chức năm 1999.

Không khí bầu cử diễn ra trong căng thẳng khi nhiều tiếng nói bất bình lên tiếng chỉ trích chính phủ. Liên minh đối lập đã dựa vào yếu tố này để đề nghị một cuộc đổi mới thật sự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới