Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bê bối của hãng thép Kobe ảnh hưởng đến 500 công ty

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bê bối của hãng thép Kobe ảnh hưởng đến 500 công ty

Chánh Tài

Bê bối của hãng thép Kobe ảnh hưởng đến 500 công ty
Ông Hiroya Kawasaki (trái), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kobe trả lời báo chí ở Tokyo chiều 13-10. Ảnh: Kyodo

(TBKTSG Online) – Hôm 13-10, ban lãnh đạo của hãng thép lớn thứ ba Nhật Bản Kobe thừa nhận vụ bê bối làm giả thông số của các sản phẩm nhôm, đồng và thép của hãng này ảnh hưởng đến khoảng 500 công ty, gấp đôi con số mà hãng này ước tính trước đó.

Hãng tin AFP đưa tin tại cuộc họp báo ở Tokyo vào chiều 13-10, ô Yoshihiko Katsukawa, một lãnh đạo cấp cao của Kobe, nói: “Cộng với con số khách hàng mà công ty đã thông báo trước đây, tổng số khách hàng bị ảnh hưởng vào khoảng 500 công ty. Xin cho phép chúng tôi không nêu tên cụ thể của từng khách hàng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã liên hệ với họ để thảo luận các biện pháp thẩm định tính an toàn của sản phẩm chúng tôi”.

Theo Nikkei Asian Review, Kobe cung cấp sản phẩm kém chất lượng cho hơn 30 công ty nước ngoài bao gồm các hãng xe General Motors, Tesla, Daimler, Peugeot, Ford, hai hãng máy bay Boeing và Airbus….

Khoảng 66% doanh thu của Kobe đến từ thị trường trong nước, phần doanh thu còn lại là từ Trung Quốc và các thị trường nước khác.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Hiroya Kawasaki, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kobe khẳng định các sản phẩm bị làm giả thông số không gây ra rủi ro về tính an toàn. Ông cam kết sẽ trả cho các khách hàng chi phí bồi thường cho các sản phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, ông nói công ty không có kế hoạch thu hồi sản phẩm bị giả thông số.

Kobe đang đối mặt với hàng loạt rủi ro pháp lý bao gồm khả năng bị các khách hàng kiện đòi bồi thường, bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh và bị các cổ đông kiện vì giá cổ phiếu rớt sâu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới