Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bến Tre không tổ chức lễ hội trái cây ngon 2016 do hạn, mặn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bến Tre không tổ chức lễ hội trái cây ngon 2016 do hạn, mặn

Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Do tình hình hạn, mặn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích cũng như sản lượng cây trồng tại tỉnh Bến Tre nên năm nay tỉnh sẽ không tổ chức Lễ hội trái cây ngon – an toàn lần thứ 16 năm 2016, trước đó dự kiến được tổ chức tại huyện Chợ Lách.

Bến Tre không tổ chức lễ hội trái cây ngon 2016 do hạn, mặn
Hạn và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nặng nề đến Huyện Chợ Lách, địa phương được mệnh danh là "vương quốc trái cây" của Bến Tre và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh minh hoa: Thành Hoa

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mến, Phó chủ tịch UBND Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (địa phương được giao tổ chức lễ hội trái cây ngon – an toàn hằng năm) cho biết khi trao đổi với TBKTSG Online qua điện thoại chiều nay 8-4.

Theo ông Mến, hiên nay người dân Huyện Chợ Lách gặp rất nhiều khó khăn khi tình hình hạn, mặn xâm nhập sâu làm thiệt hại về năng suất, chất lượng cây ăn trái, sản phẩm cây giống, hoa kiểng… Vì thế, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Lách lần thứ 5 vừa qua, đa số các ý kiến đồng ý không tổ chức lễ hội trái cây ngon – an toàn năm nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, hạn, mặn đã làm thiệt hại khoảng  8.100 héc-ta cây ăn trái lâu năm, cây công nghiệp. Trong đó, thiệt hại từ 50-70% có 947 héc-ta (Châu Thành 200 héc-ta, Thạnh Phú 743 héc-ta).

Lễ hội cây trái ngon – an toàn là lễ hội được tỉnh Bến Tre tổ chức hằng năm vào dịp Tết Đoan Ngọ (ngày 5-5 Âm lịch) kéo dài khoảng một tuần, nhằm quảng bá, giới thiệu đến mọi miền đất nước về vùng đất cây lành trái ngọt, nơi sản xuất, cung cấp nhiều giống cây ăn trái đặc sản…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới