Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bến xe Miền Đông nườm nượp khách về quê

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bến xe Miền Đông nườm nượp khách về quê

Tin, ảnh: Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Vào chiều nay, 3-2-2016 (tức 25 Tháng Chạp), hàng chục ngàn người dân đã đổ về Bến xe Miền Đông (Quận Bình Thạnh, TPHCM) để lên xe về quê đón Tết Bính Thân, ước chừng có khoảng 40-50 ngàn lượt khách. 

Theo ghi nhận, từ khoảng 16 giờ chiều ngày 3-2, các tuyến đường dẫn về Bến xe Miền Đông như Quốc lộ 13 (Quận Thủ Đức và Quận Bình Thạnh), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh) đã chật cứng các phương tiện xe máy, xe khách. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe kéo dài đã không xảy ra khi lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết các phương tiện này.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, trong những ngày từ 22 đến 27 Tháng Chạp (Âm lịch) là những ngày cao điểm bán vé xe Tết, trong đó hai ngày 25 và 26 Tháng Chạp được dự báo là những ngày "nóng" nhất của bến xe này. Bến xe Miền Đông khẳng định, sẽ đảm bảo cho tất cả các hành khách đến bến đều được về quê trong dịp Tết này.

Cũng theo ghi nhận, tại nhà ga hành khách của Bến xe Miền Đông vào tối nay, dù rất đông khách nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, các xe khách ra vào bến khá trật tự.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên TBKTSG Online ghi nhận tại bến xe này vào chiều ngày 3-2.

Bến xe Miền Đông nườm nượp khách về quê

Dòng phương tiện giao thông chen chúc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh), hướng về Bến xe Miền Đông vào 16 giờ hôm nay.

Các chuyến xe khách nối đuôi nhau xuất bến tại cổng Quốc lộ 13 của Bến xe Miền Đông

Tại một phòng giao dịch của một hãng xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Quận Bình Thạnh) hàng chục khách hàng đang chờ gửi quà về quê cho người thân.

Hành khách ngồi chật kín các hàng ghế tại nhà ga hành khách, Bến xe Miền Đông vào 18 giờ hôm nay.

Một hành khách với nhiều thùng hành lý. 

Một hành khách đang mua vé. Theo Bến xe Miền Đông, hiện có 217 doanh nghiệp vận tải hành khách đang hoạt động trong bến, trong đó có 100 doanh nghiệp tự tổ chức kế hoạch bán vé xe Tết, số còn lại ủy thác cho bến bán vé.

Mặc dù là ngày cao điểm với lượng khách đổ về rất đông nhưng tình hình tại Bến xe Miền Đông khá trật tự.

Hành khách về các tỉnh miền Bắc đang chờ lên xe.

Các dãy xe khách chật kín tại Bến xe Miền Đông, đang chờ khởi hành.

Các nhân viên vận chuyển hành lý tại Bến xe Miền Đông làm việc không ngơi tay trong mùa Tết này.

Mời đọc thêm:

>> TPHCM: Người dân bắt đầu rời phố về quê

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới