Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bệnh heo tai xanh, lở mồm long móng quay lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bệnh heo tai xanh, lở mồm long móng quay lại

Thu Hiền

(TBKTSG Online) – Bệnh heo tai xanh và lở mồm long móng đã quay trở lại khi Cục Thú y Việt Nam vào hôm 28-4 cho biết dịch đang bùng phát tại Hà Tĩnh, Gia Lai và Hưng Yên.

Theo báo cáo của cục, ngày 21-4, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 2 thôn của xã Hoà Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh làm 1 con trâu và 8 con bò mắc bệnh. Tại Gia Lai ngày 27-4, bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê làm 13 con bò bị bệnh; đến ngày 28-4, tiếp tục có 4 con bò bị bệnh nâng tổng số bò bệnh lên 17 con. 

Trong khi đó, dịch heo tai xanh bùng phát trở lại tại Hưng Yên vào ngày 18-3 tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Đến ngày 27-4, dịch đã làm ốm, chết 161 con trong tổng đàn 212 con.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát ngày 28-4 đã ra văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài ra, cơ quan thú y phải tổ chức giám sát, đề phòng xảy ra bệnh cúm heo trên đàn heo, phát hiện kịp thời những ca gây nhiễm đầu tiên, xử lý theo hướng dẫn của Cục Thú y.

Cơ quan thú y sẽ thắt chặt việc kiểm tra vận chuyển và buôn bán heo và gia cầm tại các địa bàn trên cả nước, chú trọng kiểm dịch tại các cửa khẩu.

Hiện cả nước đang tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1 năm 2009. Tổng số lượt gia cầm được tiêm phòng là 57,7 triệu lượt, trong đó vịt là 36,1 triệu lượt và gà là 21,6 triệu lượt.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 28-4, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết Tổ chức Thú y thế giới (OIE) tuyên bố đến nay chưa có ổ dịch cúm do chủng vi rút mới tuýp A/H1N1 nào xảy ra trên heo.

Nhưng Cục Thú y vẫn sẽ đề xuất các biện pháp thích hợp phòng bệnh lây vào Việt Nam qua đường nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ heo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định hiện thực phẩm từ heo vẫn an toàn, kể cả thịt nhập khẩu từ Mỹ, nên trước mắt chưa cần thiết phải cản trở hoạt động nhập khẩu thịt heo từ nước ngoài, nhưng cũng cần theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới