Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bệnh nhân Covid-19 mới là người nhập cảnh trái phép, tiếp xúc nhiều người

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bệnh nhân Covid-19 mới là người nhập cảnh trái phép, tiếp xúc nhiều người

Minh Duy – Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Chiều nay (26-12), Bộ Y tế thông báo về một ca mắc Covid-19 mới (bệnh nhân 1440), là người có quốc tịch Việt Nam, từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về Việt Nam vào sáng sớm ngày 24-12.

Bệnh nhân Covid-19 mới là người nhập cảnh trái phép, tiếp xúc nhiều người
Xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch Covid-19. Ảnh: Thành Hoa

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân (BN) 1440 giới tính nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào lúc 2 giờ sáng ngày 24-12 để về nhà tại Vĩnh Long.

Sau khi về gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long. Ngày 24-12 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26-12 của Viện Pasteur TPHCM là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, virus gây đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định.

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Pasteur TPHCM và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng. Các cơ quan chức năng cũng đang xác minh vị trí lối mở mà người này nhập cảnh trái phép.

Bệnh nhân từng tiếp xúc nhiều người

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho thấy, bệnh nhân L.T.T vào ngày 15-12, bệnh nhân T di chuyển từ Myanmar bằng xe tải và về đến huyện Mae Sot, tỉnh Taksi của Thái Lan vào sáng ngày 16-12 và ở lại đây.

Đến khoảng 22 giờ ngày 22-12, bệnh nhân ngồi phía sau một thùng xe tải (không nhớ rõ tài xế và biển số xe) cùng với 6 người khác để di chuyển về Campuchia và ở lại tại một nhà chờ cùng với hai người khác cũng là người Việt Nam để chờ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khoảng 1-2 giờ sáng ngày 24-12, bệnh nhân được đưa lên xe tải và di chuyển về cửa khẩu tại tỉnh Tây Ninh. Khoảng 5 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến cửa khẩu và ngồi ở phía sau một xe tải chở hàng để di chuyển về TPHCM.

Sau đó, bệnh nhân di chuyển từ TPHCM về tỉnh Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ (bệnh nhân cho biết loại xe màu trắng/bạc và trên xe có 4 người ngồi chung, nhưng không ngồi cùng hàng ghế).

Quá trình di chuyển về tỉnh Vĩnh Long, trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút ngày 24-12, bệnh nhân có ghé tại trạm dừng chân Minh Phát, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 8 giờ ngày 24-12, bệnh nhân T dừng tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) và tại đây được một tài xế xe ôm chở về thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít để ghé nhà mẹ lấy chìa khóa và xe.

Trên đường di chuyển, khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhân có ghé tiệm tạp hóa gần nhà mẹ để mua thuốc hút. Sau đó, bệnh nhân về nhà riêng ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít vào khoảng 9 giờ ngày 24-12.

Ngày 25-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 gửi Viện Pasteur TPHCM để làm xét nghiệm. Kết quả phản hồi của Viện Pasteur TPHCM là dương tính, cho nên, bệnh nhân T đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của địa phương này phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện điều tra, giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo các trường hợp đã có tiếp xúc với bệnh nhân T.

Ngày 23-12, trong Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh 27-12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị cần tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh hợp pháp và trái phép để phòng chống dịch.

Theo đó, mỗi ngày có khoảng 100-150 trường hợp nhập cảnh trái phép ở biên giới. Từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, các tỉnh  duy trì khoảng 1.600 điểm chốt ở các vùng biên và sắp tới sẽ tiếp tục tăng cường quân để bảo đảm chốt chặn hiệu quả hơn nữa.

Mời đọc thêm:

Đã có hơn 260 chuyến bay đưa 73.000 công dân Việt Nam về nước mùa dịch

Phi công, tiếp viên âm tính với Covid-19 không phải cách ly tập trung 14 ngày

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới