Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bỉ: Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bỉ: Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

Phúc Minh

Bỉ: Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức
Một người đàn ông cạo râu chúc mừng thành lập chính phủ mới sau một năm để râu dài. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chính phủ mới của Bỉ ngày 7-12 tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt tình trạng vô chính phủ kéo dài tại nước này.

Các cuộc đàm phán liên quan đến thành lập nội các mới của Bỉ diễn ra trong 18 tháng qua, thiết lập kỷ lục thế giới.

Thủ tướng mới của Bỉ , ông Elio Di Rupo, là thành viên đảng Xã hội và cũng là Thủ tướng nói tiếng Pháp đầu tiên của nước này trong 30 năm qua.

Ngôn ngữ tại Bỉ là vấn đề nhạy cảm, thành viên nội các do sáu đáng hình thành nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan nhiều nhất.

Ông Elio Di Rupo cam kết sẽ thúc đẩy thực hiện các biện pháp khắc khổ. Song song đó, ông Rupo phải đối mặt với yêu cầu mở rộng quyền tự trị của những  vùng nói tiếng Hà Lan.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới