Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

BIDV dành nguồn vốn lớn cho Tây Nguyên, Tây Bắc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BIDV dành nguồn vốn lớn cho Tây Nguyên, Tây Bắc

Trường Nam

(TBKTSG Online) – Gần 11.000 tỉ đồng được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết sẽ giải ngân cho hai khu vực kinh tế Tây Nguyên và Tây Bắc thời gian tới.

BIDV cho biết, trong hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu vực Tây Nguyên lần thứ 2 năm 2013 dự kiến được tổ chức tại thành phố Pleiku, Gia Lai vào ngày 12-4-2013, ngân hàng sẽ có thêm nhiều thoả thuận được ký kết với các doanh nghiệp, dự án tại đây với tổng mức đầu tư lên tới 7.325 tỉ đồng.

Song song đó, hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 3-4 tại thành phố Tuyên Quang. BIDV dự kiến sẽ ký kết 6 thỏa thuận tài trợ vốn với tổng mức cam kết tài trợ là 3.434 tỉ đồng cho các lĩnh vực: sản xuất giấy, may mặc, nông sản, khai thác khoáng sản và thủy điện trong khu vực.

Thêm đó, ngân hàng sẽ tiếp tục thu xếp các nguồn vốn trung dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển khu vực Tây Bắc. Cụ thể, giai đoạn 2013- 2015, BIDV cam kết sẽ dành nguồn vốn trung dài hạn theo doanh số 15.000 tỉ đồng để phát triển hoạt động tín dụng song hành với chính sách và định hướng phát triển kinh tế, phát triển ngành của khu vực.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng Tây Nguyên. Đồng thời đây còn là diễn đàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận về chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn các nguồn vốn cho phát triển cả vùng trong thời gian tới.

Tổng dư nợ tín dụng BIDV dành cho khu vực này trong giai đoạn 2009- 2012 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm, đến cuối năm 2012 tổng dư nợ tín dụng đạt trên 18.500 tỉ đồng. Chỉ tính riêng năm 2012, BIDV đã triển khai 5 chương trình tài trợ xuất khẩu với tổng quy mô là 10.000 tỉ đồng, trong đó có gói tín dụng 5.000 tỉ đồng có hỗ trợ các ngành cao su, cà phê là các mặt hàng thế mạnh khu vực Tây Nguyên.

Tổng dư nợ tín dụng của BIDV trong khu vực Tây Bắc giai đoạn 2008-2012 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 28%/năm. Đến cuối năm 2012, tổng dư nợ tín dụng của BIDV tại khu vực đạt trên 27.000 tỉ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2008. Đặc biệt, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, BIDV đã tài trợ khoảng 3.000 tỉ đồng cho dự án thủy điện Sơn La.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới