Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh nhưng không gây bệnh nặng hơn

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong ngày nghỉ lễ 2-5 vừa qua, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 4 ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Lạng Sơn. Các ngày trước cũng liên tục ghi nhận các ca tử vong. Trong khi đó, suốt thời gian dài, hầu như Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng rằng liệu có phải sự xuất hiện các biến thể phụ mới của Omicron là nguyên nhân làm tăng số ca mắc Covid-19 và số tử vong trong thời gian gần đây hay không.

Theo PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng, Đại học Y dược TPHCM, hiện những biến thể phụ của Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn, làm số ca mắc Covid-19 tăng lên trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các biến thể phụ mới không gây bệnh nặng hơn so với biến thể Delta, cũng như các biến thể cũ khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới