Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Biểu tình làm tê liệt đường phố New York

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Biểu tình làm tê liệt đường phố New York

Phúc Minh

Biểu tình làm tê liệt đường phố New York
Người biểu tình làm tê liệt thành phố New York. Ảnh: Getty

(TBKTSG Online) – Tối ngày 5-12, hàng ngàn người tiếp tục biểu tình tại thành phố New York để lên án các vụ cảnh sát giết những kẻ tình nghi da đen, nhuốm màu phân biệt chủng tộc.

Đây là đêm xuống đường thứ hai tại New York sau khi một bồi thẩm đoàn ra phán quyết không truy tố cảnh sát da trắng đã kẹp cổ chết Eric Garner, một người da đen không có vũ khí, cha của sáu đứa con, vào ngày 3-12 tại New York.

Hàng ngàn người biểu tình tập trung tại Quảng trường Foley ở New York, gần trụ sở cảnh sát thành phố, mang theo các biểu ngữ “Hãy quan tâm đến mạng sống của người da đen”, “Phân biệt chủng tộc đang giết người!”, làm tê liệt các đường phố xung quanh.

Mặc dù các cuộc biểu tình tại New York phần lớn diễn ra ôn hòa nhưng cảnh sát cũng đã bắt giữ 83 người.

Phán quyết của bồi thẩm đoàn về vụ việc của Garner diễn ra chỉ vài ngày sau khi một phán quyết tương tự làm bùng nổ bạo loạn tại thị trấn Ferguson (bang Missouri) khi bồi thẩm đoàn tuyên vô tội đối với cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da Michael Brown, không có vũ khí, ngày 9-8. Các quyết định trên gây tranh cãi căng thẳng tại Mỹ.

Đọc thêm:

>> Bạo động tại Mỹ sau quyết định của bồi thẩm đoàn

>> Mỹ: Hỗn loạn tại thành phố Ferguson

>> Mỹ bắt giữ hơn 400 người biểu tình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới