Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Big C Việt Nam về tay Central Group

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Big C Việt Nam về tay Central Group

Quốc Hùng

Big C Việt Nam về tay Central Group
Central Group của Thái Lan đã mua chuỗi Big C ở Việt Nam. Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Tập đoàn bán lẻ của Thái Lan Central Group đã mua chuỗi bán lẻ siêu thị Big C Việt Nam của tập đoàn Casino (Pháp) với giá 1 tỉ euro, vượt qua nhiều đối thủ lớn trong và ngoài nước, theo báo chí quốc tế.

Hãng Bloomberg đầu giờ chiều nay đưa tin tập đoàn Casino Guichard-Perrachon SA đã đồng ý bán chuỗi cửa hàng Big C Việt Nam cho Central Group với giá 1 tỉ euro (khoảng 1,1 tỉ đô la Mỹ), trong kế hoạch thoái vốn ở khu vực châu Á nhằm giảm bớt nợ được công bố vào cuối năm 2015.

Với thương vụ này, tập đoàn Casino sẽ nâng tổng giá trị vốn thoái của mình lên 4,2 tỉ euro. So với dự toán ban đầu là chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam có thể mang về cho Casino khoảng 800 triệu đô la Mỹ, giờ đây giá trị hệ thống siêu thị này được mua ở mức 1,1 tỉ đô la.

Như vậy, rốt cuộc Central Group đã thâu tóm chuỗi Big C ở Việt Nam với 33 siêu thị cùng 10 cửa hàng thực phẩm tiện lợi và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn dù có đến 20 công ty trong và ngoài nước với những tên tuổi lớn như Aeon (Nhật), Lotte (Hàn Quốc), BJC (Thái Lan), … và doanh nghiệp Việt Nam là Saigon Coop, Masan,…cũng tham gia đấu thầu mua lại chuỗi siêu thị này.

Thương vụ này được thực hiện sau thỏa thuận của Casino bán chuỗi siêu thị Big C ở Thái Lan cho tập đoàn TCC Holding của tỉ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi với giá 3,1 tỉ euro cách đây không lâu. Tập đoàn Casino đang thực hiện việc bán tài sản ở châu Á và châu Mỹ La tinh để cắt giảm các khoản vay.

Giới chuyên gia trong ngành bán lẻ đánh giá Central Group là một đối thủ rất đáng gờm đối với các nhà bán lẻ trong nước vì đây là một tập đoàn có thế mạnh về mảng bán lẻ ở Thái Lan và có tiềm lực tài chính rất mạnh.

Hiện tại Central Group đã chính thức mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ điện máy ở thị trường Việt Nam sau khi mua lại 49% cổ phần của điện máy Nguyễn Kim vào đầu năm ngoái, phát triển hệ thống trung tâm thương mại thời trang gồm hai trung tâm Robins.

Central Group cũng được cho là doanh nghiệp đang thương thảo mua lại trang thương mại điện tử Zalora ở Việt Nam chuyên về hàng thời trang có hoạt động khá mạnh với sự hậu thuẫn của Rocket Internet (Đức) với giá 10 triệu đô la Mỹ.

Trước đó, Central Group cũng đã đầu tư kinh doanh các cửa hàng mang thương hiệu SuperSports, Crocs và New Balance ở Việt Nam thông qua hệ thống phân phối của các công ty con thuộc Central Group và nhượng quyền cho các đối tác Việt Nam.

Như vậy rốt cuộc hai chuỗi siêu thị lớn của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam đều rơi vào tay của doanh nghiệp Thái. Trước đó, TCC Group, được kiểm soát bởi ông trùm Charoen Sirivadhanabhakdi Thái Lan, cũng đã hoàn tất việc chi 655 triệu euro để thâu tóm toàn bộ chuỗi kinh doanh của tập đoàn bán lẻ Đức METRO với 19 trung tâm bán hàng Cash & Carry và toàn bộ bất động sản liên quan ở Việt Nam.

Rõ ràng các tập đoàn bán lẻ Thái Lan đang tấn công vào thị trường Việt Nam. Trước sự kiện này, một chủ doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước cho biết ai thâu tóm được Big C sẽ làm thay đổi cục diện thị trường bán lẻ trong nước bởi Big C là chuỗi bán lẻ hiện đại lớn thứ 2 ở Việt Nam chỉ sau chuỗi Co.opMart và có vị trí đắc địa.

Một lợi thế khác của Big C là bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng với chuỗi kinh doanh phủ nhiều tỉnh thành, đón hơn 50 triệu lượt khách mua sắm mỗi năm, trong đó, 2,8 triệu khách hàng thành viên cùng đội ngũ hơn 9.000 nhân viên trên cả nước là “tài sản” rất lớn cho bất cứ nhà bán lẻ nào. Năm 2015, doanh thu của chuỗi Big C tại Việt Nam là 586 triệu euro.

Mời đọc thêm

>>> Big C là “cô gái xinh đẹp”!

>>> Central Group (Thái) mua Zalora Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới