Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bình Phước dành 173 héc ta xây nhà ở xã hội cho hơn 40.000 công nhân

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bình Phước dành 173 héc ta đất để xây nhà ở xã hội cho 40.000 công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Đây là nội dung kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 vừa được ban hành.

Tỉnh ủy Bình Phước kiến nghị quy hoạch khoảng 173 héc ta đất để xây dựng nhà ở xã hội – (Nguồn: binhphuoc.gov.vn)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bình Phước sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho 44.000 người, chiếm khoảng 44% tổng nhu cầu. Trong đó, có khoảng 40.000 người thuộc nhóm công nhân và 4.000 người thuộc các nhóm còn lại.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho 133.000 người; trong đó khoảng 123.000 người thuộc nhóm công nhân và 10.000 người thuộc các nhóm còn lại.

Để làm tốt công tác quy hoạch nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho công nhân, Tỉnh ủy Bình Phước kiến nghị quy hoạch khoảng 173 héc ta diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội ở những nơi có quy hoạch nhiều khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế như huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng, Lộc Ninh, thị xã Bình Long.

(Nguồn: TTXVN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới