Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bình Thuận chỉ còn 1.000 du khách, ‘thủ phủ resort’ bất động vì Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bình Thuận chỉ còn 1.000 du khách, ‘thủ phủ resort’ bất động vì Covid-19

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Cả tỉnh Bình Thuận chỉ còn hơn 1.000 khách lưu trú du lịch. Nhiều khách sạn, resort đã không còn khách và phải tạm ngừng hoạt động từ nhiều ngày qua. "Thủ phủ" resort Phan Thiết bất động vì Covid-19.

Bình Thuận chỉ còn 1.000 du khách, 'thủ phủ resort' bất động vì Covid-19
Một resort ở tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đào Loan

Theo số liệu từ báo cáo nhanh tình hình dịch viêm phổi Covid-19 của tỉnh Bình Thuận, tính đến sáng ngày 7-4-2020, tỉnh có 1.082 khách lưu trú du lịch. Trong đó, có 986 khách quốc tế và 96 khách nội địa.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, tuy bị ảnh hưởng muộn hơn các địa phương khác như Khánh Hòa, Đà Nẵng… nhưng cho đến thời điểm này, Covid-19 đã làm hàng loạt cơ sở lưu trú trên địa bạn "cạn" khách. Cho đến thời điểm hiện tại, hơn 90% resort, khách sạn đã tạm ngừng hoạt động. Khu vực Phan Thiết, nơi từng được mệnh danh là "thủ phủ resort" vắng lặng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, ước tính trong tháng 3-2020, các cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương đón 312.200 lượt khách, giảm gần 34% so với kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2020, số khách ở tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 1,33 triệu lượt lượt khách, giảm hơn 10,3% so cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Bình Thuận giảm mạnh. Trong tháng 3-2020 chỉ còn 34.800 lượt khách, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính hết quí 1/2020, tổng số khách quốc tế ước đạt 164.400 lượt khách, giảm hơn 16% so cùng kỳ.

Ngành du lịch Bình Thuận bị Covid-19 tác động muộn hơn so với một số địa phương khác là do cơ cấu khách quốc tế không quá thiên về thị trường Trung Quốc cùng một số thị trường châu Á khác, vốn sụt giảm ngay lập tức khi dịch bắt đầu tác động đến du lịch Việt Nam từ hồi cuối tháng 1-2020.

Trong cơ cấu khách du lịch của tỉnh này, khách Nga chiếm tỉ trọng cao nhất với gần 38%, kế đến là Hàn Quốc, Đức, Pháp, Thái Lan… Dự đoán, đến tháng 4-2020, nguồn khách cho hệ thống resort, khách sạn sẽ cạn kiệt vì hầu hết khách Nga đã trở về nước vào những ngày cuối tháng 3 và vài ngày đầu tháng Tư này.

Mời đọc thêm:

Vẫn đều đặn xin cấp phép kinh doanh lữ hành dù du lịch "chạm đáy"

Covid-19 'hạ gục' du lịch các địa phương như thế nào?

Khách sạn TPHCM sắp hết khách, có nơi đóng cửa đến tháng 5-2020

Nhiều khách sạn 'chết' vì đầu tư theo phong trào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới