Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bình Thuận: Dân lại ngăn quốc lộ 1A phản đối nhà máy điện gây ô nhiễm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bình Thuận: Dân lại ngăn quốc lộ 1A phản đối nhà máy điện gây ô nhiễm

Văn Nam

Bình Thuận: Dân lại ngăn quốc lộ 1A phản đối nhà máy điện gây ô nhiễm
Xe chở xỉ than gây ô nhiễm tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Bức xúc vì Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận gây ô nhiễm nặng nề cho khu dân cư nên hàng trăm người dân từ ngày hôm qua đến sáng nay (15-5) liên tục kéo nhau ra quốc lộ 1 đặt vật cản khiến đoạn quốc lộ huyết mạch này bị ùn ứ đến gần 20 km.

Vụ ngăn quốc lộ 1A để phản đối diễn ra từ chiều qua 14-4 khiến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy Phong bị tắc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 cây số. Đám đông dân chúng đã giải tán vào lúc 3 giờ sáng nay 15-4 nhưng sau đó người dân lại kéo ra chặn đường, đặt bàn ghế làm vật cản từ lúc 10 giờ sáng nay.

Trao đổi với TBKTSG Online lúc 3 giờ chiều nay (15-4), ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho hay hôm qua người dân kéo ra quốc lộ 1 chặn xe gây ùn ứ thì cơ quan chức năng đã xử lý đến khuya thì người dân chịu về. Đến sáng nay người dân lại kéo ra đường phản đối tiếp và chính quyền địa phương đã tiếp tục vận động, giải quyết cho xe thông qua từng chiếc một, hiện giao thông vẫn còn ùn ứ, xe di chuyển được nhưng còn chậm.

Theo một nguồn tin của TBKTSG Online tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tình trạng bụi xỉ và vận chuyển xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 qua khu dân cư đã gây ô nhiễm rất nghiêm trọng, làm nhiều người dân nơi đây khổ sở, than trời mấy tháng nay nhưng vẫn chưa được giải quyết nên người dân bức xúc, chặn đường phản đối.

Trong hôm nay, theo yêu cầu của cơ quan chức năng Bình Thuận, đại diện nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 lên tiếng sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và trong 10 ngày tới sẽ khắc phục xong.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc, đại diện nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cam kết trong 10 ngày tới sẽ không chở xỉ than đi nữa, nếu có vận chuyển thì sẽ dùng bao phủ kín, ngăn bụi phát tán ra môi trường. Ngoài ra,sẽ dùng nước tưới lên khu vực đổ xỉ than để hạn chế bụi bay vào nhà dân.

“Mấy hôm nay vùng này gió lớn quá nên mới xảy ra việc bụi xỉ bay ra môi trường nhiều đến vậy”, ông Ngọc cho hay.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có hai tổ máy do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) thi công phát điện mỗi ngày thải khoảng 1.500 tấn xỉ than và việc lưu chứa xỉ than tại nhà máy này từ khi đi vào hoạt động đến nay đã nhiều lần gây ô nhiễm môi trường khiến cơ quan chức năng vài lần xử phạt. Gần đây nhất là Tổng cục Môi trường đã xử phạt nhà máy này 1,4 tỉ đồng vì để khói bụi, chính quyền tình Bình Thuận cũng 3 lần kiểm tra và xử phạt tuy nhiên tình trạng ô nhiễm đâu vẫn vào đấy.

Cũng theo ông Ngọc thì trong ngày mai (16-4), Tập đoàn Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc Phòng sẽ làm lễ khởi công cảng tổng hợp Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong với tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỉ đồng, công suất bốc dỡ hàng hóa 5 triệu tấn/năm. Địa điểm xây dựng nằm ngay sát nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thời gian xây dựng và đưa vào khai thác khoảng 1 năm rưỡi.

Xem thêm:

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hòa lưới điện quốc gia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới