Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bình Thuận: Nhiều resort chưa có hệ thống xử lý nước thải

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bình Thuận: Nhiều resort chưa có hệ thống xử lý nước thải

Văn Nam

Hoạt động khai thác titan tràn lan cũng đang ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch Bình Thuận – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Bình Thuận, hiện cả tỉnh đã có 125 khu du lịch nghỉ dưỡng (resort) đang hoạt động, tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 25% resort chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 29-11, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, đến nay mới chỉ có 75% trong tổng số 125 resort lớn nhỏ ở Bình Thuận có hệ thống xử lý nước thải.

Vài năm trước, tỉnh liên tục yêu cầu chủ đầu tư các resort phải hoàn tất xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước năm 2009, nhưng đến nay, vẫn còn khoảng 25% khu chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nươc thải.

“Sắp tới, tỉnh sẽ kiểm tra và phạt nặng các khu resort chưa hoàn tất hệ thống xử lý nước thải, nếu không có sẽ bị đóng cửa”, ông Chính cho nói.

Năm 2010, doanh thu ngành du lịch Bình Thuận ước đạt khoảng 2.500 tỉ đồng, đóng góp 9% vào tổng GDP của cả tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Chính, hiện loại hình du lịch nghỉ dưỡng ven biển của tỉnh đang bị đe dọa bởi sự phát triển thiếu đồng bộ của các ngành khác như công nghiệp, khai thác thủy sản, khai thác titan, dầu khí …

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch, tỉnh Bình Thuận đang điều chỉnh lại Quy hoạch phát triển ngành du lịch đến 2020, tầm nhìn 2030 theo hướng bền vững. Theo đó, sẽ bố trí lại nơi neo đậu tàu thuyền đánh bắt thủy sản, hạn chế khai thác titan những nơi có nhiều resort, tăng cường xử lý nước thải, rác thải tại các khu resort…

Liên quan đến việc Mũi Né mới đây được tạp chí Travelers đánh giá là một trong những bãi biển tệ nhất thế giới, ông Ngô Minh Chính cho biết, vào ngày 17-1-2011 tới, tỉnh sẽ tổ chức Hội thảo phát triển thương hiệu du lịch biển Việt Nam. “Khi đó, tỉnh sẽ mời các chuyên gia ngành du lịch trong và ngoài nước đến phát biểu, nhận xét đầy đủ hơn về thực trạng phát triển du lịch biển của cả Việt Nam chứ không riêng gì Mũi Né và Nha Trang như thế giới nhận định”, ông nói thêm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới