Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bình Thuận tổ chức hàng loạt sự kiện để hút du khách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bình Thuận tổ chức hàng loạt sự kiện để hút du khách

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Trong hai tháng cuối năm nay, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao để thu hút du khách đến tỉnh trong bối cảnh khách du lịch sụt giảm trầm trọng vì Covid-19.

Bình Thuận tổ chức hàng loạt sự kiện để hút du khách
Du khách chơi thể thao trên biển Phan Thiết. Ảnh: Đào Loan

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, chỉ tính các hoạt động thể thao đã có đến 8 sự kiện lớn như Giải Stop and Run Half Marathon Bình Thuận; Giải Mũi Né Dunes Marathon; Giải vô địch Futsal Bình Thuận; Giải Việt dã chạy vì sức khỏe cộng đồng; các hoạt động thể thao trên biển như bóng chuyền chân, bóng ném; cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa…

Các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật cũng tổ chức liên tục trong hai tháng cuối năm, gồm đêm nhạc Hip Hop, đêm nhạc DJ, chương trình đờn ca tài tử, đêm nhạc Asoustic, đêm nhạc Flamenco, chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2021…

Mới đây, đơn vị tổ chức Giải chạy bộ Mũi Né Dunes Marathon 2020 là Tập đoàn Thiên Minh cùng Công ty TNHH MTV Làng du lịch Phan Thiết cũng đã chính thức giới thiệt sự kiện. Giải chạy này sẽ được tổ chức vào sáng 6-12, với cự ly bán marathon 21 km, cự ly 10 km và 5 km. Dự kiến, sẽ có 500 vận động viên trong nước và quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam tham gia giải.

Bình Thuận là một trong những địa phương có thế mạnh về du lịch nhưng hiện mảng này gần như đang đình trệ vì Covid-19. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, doanh thu du lịch trong chín tháng qua chỉ đạt hơn 6.000 tỉ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 9 vừa qua, 40% đại lý lữ hành, doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Bình Thuận đã phải đóng cửa. Công suất phòng bình quân của hệ thống lưu trú hiện chỉ đạt từ 10-15%; gần 60% khách sạn, khu nghỉ dưỡng phải tạm dừng hoạt động.

Mời đọc thêm:

Bình Thuận: 60% khách sạn tạm dừng, 40% công ty lữ hành đã đóng cửa

Mất 23 tỉ đô la, du lịch có thể tồn tại nhờ thị trường nội địa?

An toàn là điều kiện hàng đầu để ngành du lịch tồn tại

Phòng khách sạn chỉ bán được 8%, TPHCM mở rộng liên kết để thu hút khách

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới