Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và cán bộ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chính phủ cũng vừa ký quyết định kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao.

Bộ trưởng và nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao bị kỷ luật, truy tố liên quan đến các chuyến bay giải cứu trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Baochinhphu.vn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao và các ông: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam/Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các vi phạm đã được chỉ ra, báo cáo Bộ Chính trị.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021. Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết, Nguyễn Ngọc Sự.

Về các kỷ luật hành chính, theo các quyết định do Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký, Thủ tướng quyết định khiển trách các ông: Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật các cá nhân nêu trên tính từ 5-12-2022.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới