Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ GTVT đề nghị trung tâm đăng kiểm hoạt động xuyên lễ

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị đơn vị đăng kiểm tiếp tục động viên nhân viên làm thêm giờ kể cả trong dịp lễ 30-4 và 1-5, góp phần giải tỏa ùn tắc trong đăng kiểm.

Nhân viên thực hiện đăng kiểm xe. Ảnh: TL

Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải, bộ vừa có văn bản về yêu cầu kiểm định xe cơ giới, phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân, doanh nghiệp, gửi đến Cục Đăng kiểm , Sở Giao thông Vận tải các địa phương.

Theo đó, đơn vị đăng kiểm cần bố trí lực lượng để tăng ca trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Mục đích hướng đến là giải tỏa ùn tắc trong đăng kiểm, phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần hướng dẫn những trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở địa phương về việc vận động nhân viên đăng kiểm tiếp tục công việc trong dịp lễ sắp tới, đồng thời, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.

Theo TTXVN, trước đó, trong thông báo nghỉ lễ, Cục Đăng kiểm cho biết các chi cục và trung tâm đăng kiểm sẽ nghỉ lễ từ ngày 29-4 đến hết ngày 2-5-2023, làm việc trở lại từ ngày 3-5-2023.

Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các giải pháp giải tỏa ùn tắc và phòng chống tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe diễn ra gần đây, Bộ Giao thông vận tải cho biết, nếu trung tâm đăng kiểm có hành vi vi phạm thì sẽ ngừng hoạt động kiểm định.

Một số giải pháp phòng chống tiêu cực được đề ra như công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân; đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các hành vi tiêu cực lợi dụng ùn tắc đăng kiểm để trục lợi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới