Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ GTVT giải ngân hơn 9.000 tỉ đầu tư công

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ GTVT giải ngân hơn 9.000 tỉ đầu tư công

T.H

(TBKTSG Online) – Tính tới hết tháng 4 năm nay, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giải ngân được 9.208 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm.

Tuy nhiên, bên cạnh các chủ đầu tư, ban quản lý có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra cũng còn không ít đơn vị  hầu như chưa giải ngân kế hoạch 2020, như GTVT Kon Tum và Sở GTVT Hòa Bình.

Bộ GTVT giải ngân hơn 9.000 tỉ đầu tư công
Bộ GTVT giải ngân được gần 25% vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm nay. Ảnh minh họa Thành Hoa

Cụ thể, tính đến hết tháng 4 này, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 9.208 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm (9.208/37.438 tỉ đồng), trong đó gồm 7.584 tỉ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 23,9% kế hoạch đã giao các chủ đầu tư (7.584/31.689 tỉ đồng), tương đương 22,5% kế hoạch được Thủ tướng giao (7.584/33.649 tỉ đồng) và 1.624 tỉ đồng kế hoạch năm 2019 kéo dài, đạt 43% (1.624/3.789 tỉ đồng).

Riêng trong tháng 4, bộ chỉ giải ngân được 1.711 tỉ đồng, con số này hiện đang thấp hơn so với 2.642 tỉ đồng kế hoạch đề ra, tuy nhiên lũy kế 4 tháng cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu do tháng 3 trước đã giải ngân vượt kế hoạch khoảng 850 tỉ đồng (do trả nợ được trước dự kiến của Dự án BT La Sơn – Túy Loan).

Kết quả trên đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư/ban quản lý dự án lập, đạt khoảng 99,5% kế hoạch giải ngân chi tiết. Theo Bộ GTVT, để có được kết quả trên là do sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ, khiến kết quả có chuyển biến tích cực, công tác kế hoạch dần đi vào nề nếp.

Bên cạnh các chủ đầu tư/ban quản lý dự án (QLDA) có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra như Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 85, Ban Đường sắt; Bộ GTVT đã chỉ ra một số đơn vị  có kết quả thực hiện kế hoạch đáng quan ngại như Sở GTVT Kon Tum và Sở GTVT Hòa Bình. Các đơn vị này hầu như chưa giải ngân kế hoạch năm nay.

Theo ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ GTVT cho biết: “Mặc dù kết quả đạt khá cao so với bình quân chung của cả nước, tuy nhiên, kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm phần nhiều vẫn nằm ở hoàn ứng trước kế hoạch (khoảng 5.000 tỉ đồng), hoàn trả quỹ tích lũy trả nợ của 2 dự án BT (khoảng 1.334 tỉ đồng). Phần giải ngân cho giải phóng mặt bằng và các hợp đồng xây lắp chiếm tỷ trọng không lớn trong kết quả giải ngân”.

“Việc lập kế hoạch giải ngân phải bám sát hơn nữa tiến độ thực hiện dự án; trong đó các cơ quan tham mưu của bộ phải thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ những thủ tục đầu tư" ông nhấn mạnh.

Được biết, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm nay Bộ GTVT được Thủ tướng giao là 35.300,84 tỉ đồng; trong đó có 1.652 tỉ đồng trả nợ dự án BT nút giao ngã ba Huế (TP. Đà Nẵng). Ngoài ra, bộ phải thực hiện giải ngân kéo dài kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 khoảng 3.789 tỉ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch giải ngân năm nay của bộ này khoảng 37.438 tỉ đồng.

Theo TCBC của Bộ Tài chính

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới