Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ NN-PTNT: Lúa vụ 3 lợi nhiều hơn hại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ NN-PTNT: Lúa vụ 3 lợi nhiều hơn hại

Ngọc Hùng

Bộ NN-PTNT: Lúa vụ 3 lợi nhiều hơn hại
Lúa đang được phơi trước nhà một người dân. Ảnh: Ngọc Hùng

(TBKTSg Online)- Trong thời gian qua, đã có những tranh luận xung quanh việc ĐBSCL có nên trồng lúa vụ 3 hay không, đặc biệt trong bối cảnh giá lúa trên thị trường xuống thấp do khó khăn về xuất khẩu. Tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) lại cho rằng lúa vụ 3 có lợi cho nông dân hơn là thiệt hại và đặt mục tiêu tăng diện tích lên trên 1 triệu héc ta vào năm 2020,

>>> Nóng với lúa vụ 3

Hiện Bộ NN-PTNT đang lấy ý kiến của các tỉnh, thành cho dự thảo dài hơn 30 trang về Quy hoạch phát triển sản xuất lúa vụ 3 (thu đông) đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó, đưa ra những số liệu chứng mình việc trồng lúa vụ 3 sẽ giúp người nông dân tăng thu nhập, giảm được nghèo. Vì thế, Bộ này kiến nghị sẽ tiếp tục mở rộng diện tích lúa vụ 3 trong những năm tới.

Bộ NN-PTNT cũng đưa vào dự thảo kết quả điều tra về lợi nhuận của nông dân trồng lúa của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thực hiện năm 2009 ở khu vực Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười cho thấy nếu một héc ta trồng 2 vụ lúa thì người nông dân chỉ có lãi từ 20,6 đến 21,3 triệu đồng/héc ta, còn làm 3 vụ lúa mức lãi của người dân là từ 28,2 đến 28,7 triệu đồng/héc ta.

Bộ NN-PTNT cho biết có khoảng 80% hộ nông dân có diện tích trồng lúa dưới 1 héc ta thì thu nhập từ trồng lúa và  thủy sản chiếm từ 73-78% tổng thu nhập bình quân. Vì thế, việc tăng thêm 1 vụ lúa giúp tăng thu nhập của người dân, thoát được nghèo. Còn nếu hộ dân có 1,5 héc ta nếu làm 2 vụ lúa mới đủ ăn, còn làm thêm vụ 3 mới có thể tích lũy.

Việc tăng được sản lượng lúa trên một diện tích canh tác còn giúp tất cả máy móc như máy cày, máy gặt lúa… tăng thời gian hoạt động lên 1,5 lần nên thời gian thu hồi vốn rút ngắn xuống 1/3 thời gian, còn lò sấy tăng hiệu quả lên hai lần nên thời gian thu hồi vốn ngắn lại.

Do đó, theo Bộ NN-PTNT, một trong những cách tăng thu nhập cho người nông dân là phải tăng vụ, tăng năng suất. Bộ NN-PTNT đặt mục tiêu đến năm 2015 diện tích lúa vụ 3 của ĐBSCL vào khoảng 820.000 – 830.000 héc ta và đến năm 2020 sẽ ở mức trên một triệu héc ta.

Năng suất lúa sẽ từ 4,82 tấn/héc ta (vào năm 2011) lên 5,1-5,2 tấn/héc ta vào năm 2015 và đạt 5,3-5,4 tấn mỗi héc ta vào 2020. Như vậy, sản lượng lúa vụ 3 sẽ là 6,4 triệu tấn vào năm 2020, tăng gấp hai lần so với năm 2011.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới