Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ Tài Chính dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong các bộ, ngành

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ Tài Chính dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong các bộ, ngành

Vân Ly

Bộ Tài Chính dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong các bộ, ngành
Bộ Tài Chính dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong các bộ, ngành. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Bộ Tài Chính dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các bộ, ngành, theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT truyền thông Việt Nam 2017 (Vietnam ICT Index 2017) được công bố trong khuôn khổ hội thảo Hợp tác phát triển CNTT truyền thông tổ chức ngày 6-10-2017.

Theo kết quả xếp hạng chung đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố, đứng sau Bộ Tài Chính là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiếp đến là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thanh tra Chính phủ đứng ở vị trí cuối cùng (thứ 20).

Đây là năm thứ năm liên tiếp Bộ Tài chính đứng đầu trong bảng xếp hạng này. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị có thứ hạng nhảy vọt, từ thứ 20 năm 2016 lên thứ 2 trong năm nay. 

Theo ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có bước tiến nhảy vọt do năm qua đơn vị này chi khoảng 1.500 tỉ đồng cho hệ thống kết nối bảo hiểm y tế.

Theo kết quả xếp hạng chung đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu, TP.HCM đứng thứ 2 và Hà Nội đứng thứ 3. Đứng cuối là Lai Châu (thứ 63)

Được biết, năm 2017 là năm thứ 12 Vietnam ICT Index được thực hiện bởi Hội Tin học Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới