Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ Tài chính trình Thủ tướng cho bổ sung hoạt động kinh doanh casino tại hai địa phương

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Tài chính chỉ báo cáo Thủ tướng cho bổ sung hoạt động kinh doanh casino với dự án khu du lịch Bà Nà Hill (Đà Nẵng) và dự án kinh doanh casino tại khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa).

Tại tờ trình Thủ tướng về các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam và xây dựng nghị định thay thế nghị định 03/2017 về kinh doanh casino, Bộ Tài chính cho biết một số địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch đã đề xuất các dự án, địa điểm kinh doanh casino mới trên địa bàn.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đề xuất bổ sung thêm một dự án kinh doanh casino tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Thành phố Đà Nẵng đề xuất dự án kinh doanh casino tại khu du lịch Sun World Bà Nà Hill.

Còn Tỉnh Bình Thuận đề xuất dự án kinh doanh casino tại khu du lịch thung lũng Đại Dương, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Tuy nhiên, cơ quan này chỉ báo cáo Thủ tướng cho bổ sung hoạt động kinh doanh casino với dự án khu du lịch Bà Nà Hill do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đầu tư và dự án kinh doanh casino tại khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đảo Hòn Tre do Công ty cổ phần Vinpearl đầu tư

Lý giải điều này, Bộ Tài chính cho biết hai dự án có lợi thế về phát triển du lịch, thu hút nhiều khách quốc tế, nhà đầu tư có năng lực về tài chính.

Cụ thể, khu du lịch Sun World Bà Nà Hill đã có nhà đầu tư rót vốn vào dự án với quy mô 16.000 tỉ đồng. Ngoài ra, hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng chưa có casino quy mô lớn.

Còn khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đảo Hòn Tre đã được đến nay chủ đầu tư rót khoảng 25.715 tỉ đồng, tương đương 1,114 tỉ đô-la Mĩ với các hạng mục khách sạn, du lịch, vui chơi, giải trí, sân golf và trung tâm hội nghị.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc bổ sung hoạt động kinh doanh casino vào dự án sẽ góp phần hình thành khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino có quy mô lớn phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện cũng có Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise của Công ty TNHH KN Cam Ranh, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh casino tại khu vực Bãi Dài, bán đảo Cam Ranh, thành phố Cam Ranh. Nhưng dự án hiện chưa triển khai kinh doanh casino nên việc bổ sung thêm 1 dự án sẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí của du khách quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương và khu vực Nam Trung Bộ.

Với dự án kinh doanh casino tại khu du lịch thung lũng Đại Dương, Bộ Tài chính cho rằng số lượng khách quốc tế đến địa phương chưa đủ lớn dù có tăng trưởng về du lịch. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận đã có dự án casino Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang hoạt động, nhưng chưa hiệu quả so với quy mô đầu tư.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng chưa xem xét, báo cáo Bộ Chính trị về đề xuất cấp phép kinh doanh casino tại Bình Thuận.

Về đề xuất cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi tại casino Hồ Tràm, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng chưa xem xét mở rộng việc thí điểm này.

Hiện có 2 dự án casino Phú Quốc (Kiên Giang) và casino Vân Đồn (Quảng Ninh) được thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi casino, thời gian thí điểm 3 năm (2019 – 2022). Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính kiến nghị cho kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi tại 2 casino này đến năm 2024.

Trên thực tế hiện chỉ có casino Phú Quốc thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi casino. Số liệu của Bộ Tài chính ghi nhận đến hết tháng 9-2021 có 240.560 lượt khách vào chơi tại casino Phú Quốc, trong đó 35% là khách nước ngoài, 65% khách Việt Nam. Doanh thu trừ chi phí trả thưởng của casino Phú Quốc là 3.218 tỉ đồng, hiện casino Phú Quốc đang lỗ khoảng 3.900 tỉ đồng.

2 BÌNH LUẬN

  1. Ta không cho dân vào chơi casino thì họ sẽ đi qua nước khác, ví dụ gần nhất là Campuchia, để chơi thôi. Vấn đề không phải là cấm đoán chặt chẽ, bởi cấm đoán thì quá dễ làm nhưng hiệu quả mang lại thì quá kém, chưa kế tác hại ngược dòng. Quan trọng là biết cởi mở có điều kiện. Đó mới là sự tài ba của nhà quản lý.

  2. Tình hình giống như dịch vụ cá cược bóng đá thôi. Thế giới làm hơn 100 năm rồi. Ta bàn hơn 10 năm rồi vẫn không chịu quyết? Trong khi đó mỗi năm dòng tiền từ ta đổ ra nước ngoài có lẽ không dưới 1 tỷ đô. Khổ nỗi toàn tiền ngầm, chằng thu được cắc thuế nào, chỉ khổ mấy bác công an suốt ngày phải săn đuổi. Ở nước ngoài, casino ngoài nhiệm vụ kinh doanh ra, mỗi khu xóm còn có “phúc lợi casino giải trí” làm nhiệm vụ tạo niềm vui cho các bác hưu trí, rảnh rổi động não tí, góp phần loại trừ bệnh alzheimer…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới