Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ trưởng Bộ KHĐT “lấy làm tiếc” vụ các dự án ODA do Đan Mạch tài trợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ trưởng Bộ KHĐT “lấy làm tiếc” vụ các dự án ODA do Đan Mạch tài trợ

Tư Hoàng

Bộ trưởng Bộ KHĐT
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Ảnh QH.

(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Bùi Quang Vinh nói rất “lấy làm tiếc” với 3 dự án ODA do Đan Mạch tài trợ bị coi là có thất thoát, sai phạm.

Tuy nhiên, ông Vinh cho biết, hai phía Việt Nam và Đan Mạch đang khẩn trương xem xét, đối chiếu xem có sai sót trong ba dự án này, như cáo buộc của nhà tài trợ Đan Mạch hay không.

Tại buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều ngày 13-6, đại biểu Trần Ngọc Vinh, Hải Phòng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Vinh: “Dư luận quan tâm đến tiêu cực tại 3 dự án ODA tại Việt Nam. Trách nhiệm của bộ KHĐT như thế nào? Chấn chỉnh ra sao?”

Trả lời câu hỏi này, ông Vinh cho biết, ngay khi có thông tin trên mạng, bộ đã yêu cầu các bộ ngành làm việc, trả lời. Bộ trưởng cho biết thêm, Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt, hiện đã rà soát từng dự án một.

“Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh, để lấy niềm tin cho các nhà tài trợ”, ông Vinh cam kêt.

Theo bộ trưởng, ông đã làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa về vụ việc này, và yêu cầu bà trong vai trò điều phối Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (Hội nghị CG giữa kỳ) tại Quảng Trị gần đây không nêu vấn đề này với lý do là “việc này bé” và “chưa khẳng định sai đến đâu”.

Ông nói: “Tại hội nghị CG giữa kỳ, không ai có một ý kiến gì, một câu nói nào về quản lý dự án đó”.

Trước Quốc hội ông nói rằng Việt Nam rất trân trọng vốn ODA trong khi đầu tư công bị cắt giảm, và đây là tiền thuế của người dân ở các nước tài trợ.

Trong thông cáo báo chí công bố chiều 1-6, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội cho biết quá trình kiểm tra tài chính tại 3 dự án liên quan đến chống biến đổi khí hậu do nước này tài trợ đã phát hiện các dấu hiệu bất thường như sử dụng dịch vụ tư vấn để tư lợi, chi vượt mức thực tế các trang thiết bị và thâm hụt quỹ so với số dư sổ sách kế toán. Số tiền sử dụng không hợp lý tương đương 550.000 đô la Mỹ.

Tại buổi chất vấn chiều nay, Bộ trưởng Vinh khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam và Đan Mạch đang đối chiếu, kiểm tra số liệu cụ thể.

Ông cho biết thêm, Bộ KHĐT đã hoàn thiện sửa đổi Nghị định 131 về quản lý ODA nhằm tạo hành lang chặt chẽ hơn cho nguồn vốn này. Nghị định này cũng sẽ mở đường cho tư nhân sử dụng vốn ODA.

Việc các nhà tài trợ dừng các dự án ODA do nghi ngờ sai phạm gây lo ngại cho Việt Nam.

Tại cuộc họp CG tháng 12-2008, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tuyên bố ngừng cấp vốn ưu đãi cho các dự án vay mới sau nghi án Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) hối lộ để tham gia vào dự án Đại lộ Đông Tây ở TPHCM.

Dự án này có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 9.864 tỉ đồng, trong đó có 6.394 tỉ đồng vay ODA của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), số còn lại từ ngân sách thành phố.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới