Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ Y tế kiến nghị cho bệnh viện đấu thầu mua sắm không cần ‘3 báo giá’

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trước tình trạng nhiều bệnh viện, trong đó có những bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bạch Mai và Việt Đức gặp khó khăn trong việc thực hiện đấu thầu một số loại hoá chất và vật tư y tế, Bộ Y tế đã kiến nghị sửa yêu cầu “3 báo giá”. Theo đó, trong trường hợp chỉ có một nhà cung cấp, chỉ cần tham khảo một báo giá, các bệnh viện có thể đấu thầu với một báo giá thay vì ba như quy định hiện tại.

1 BÌNH LUẬN

  1. Trong mọi thứ tự chủ của bệnh viện, tự chủ tài chính là then chốt. Tài chính có vững bền thì mới xử lý được các quan hệ kinh tế – xã hội – con người được thông suốt, theo quy tắc “đúng 3T” (thông lệ thị trường/ tình hình bối cảnh cụ thể/ thăng bằng thu chi tích cực). Tất nhiên, khi đã được giao tự chủ đầy đủ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là có con người điều hành tự chủ và tự trọng (tự chủ và tự trọng chịu trách nhiệm trước pháp luật/ tự chủ và tự trọng với uy tín và năng lực bệnh viện/ tự chủ và tự trọng bằng phẩm chất cá nhân của mình). Nếu vậy, mọi thứ sẽ đi vào trật tự và hiệu quả. OK.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới