Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bội chi ngân sách năm 2013 lên tới 6,6% GDP

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bội chi ngân sách năm 2013 lên tới 6,6% GDP

Tư Hoàng

Bội chi ngân sách năm 2013 lên tới 6,6% GDP
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã cơ bản đồng tình với báo cáo tại phiên họp UBTVQH. Ảnh TH

(TBKTSG Online) – Bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 lên tới 6,6% GDP, cao hơn nhiều so với mức 5,3% mà Quốc hội đã phê duyệt, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo với Quốc hội chiều nay, 20-5.

Mức bội chi NSNN năm 2013 được Quốc hội ra Nghị quyết vào năm 2012 là 162.000 tỉ đồng, bằng 4,8% GDP; sau đó được Quốc hội điều chỉnh lên thành 195.500 tỉ đồng, bằng 5,3% GDP.

Song, báo cáo với Quốc hội chiều nay 20-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận số bội chi quyết toán là 236.769 tỉ đồng, vượt 41.269 tỉ đồng so với mức Quốc hội đã điều chỉnh, bằng 6,6% GDP.

Mức bộ chi cao như vậy cho thấy Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách đã không được tôn trọng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giải thích, bội chi cao như vậy do tăng chi từ nguồn vốn ODA là 29.422 tỉ đồng và tăng chi trả nợ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng 13.190 tỉ đồng phát sinh năm 2011, nên theo quy định phải tăng mức bội chi ngân sách tương ứng.

Số tăng chi vốn ODA chủ yếu cho đầu tư (28.682 tỉ đồng), gồm đầu tư các dự án cần đẩy nhanh tiến độ nên giải ngân cao hơn dự kiến (như Dự án Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, Cầu Nhật Tân, Đường sắt Đô thị Hà Nội – Hà Đông…) và có 5.773 tỉ đồng giải ngân từ năm trước, sang năm 2013 đủ thủ tục ghi thu ghi chi vào NSNN theo quy định.

Số tăng đầu tư nêu trên chủ yếu cho lĩnh vực giao thông, nông và lâm nghiệp.

Trong báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc tăng bội chi so với mức báo cáo Quốc hội thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính “chưa nghiêm”.

Hơn nữa, Chính phủ chưa báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc tăng chi do vốn ODA giải ngân tăng nhanh là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, ông Hiển nói: “Đây là số đã phát sinh, do vậy, đề nghị Quốc hội cho phép quyết toán số tiền này”.

Bộ trưởng Tài chính trần tình thêm, nhờ kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi ngân sách từ nguồn vốn trong nước giảm 1.343 tỉ đồng nên mức tăng bội chi NSNN là 41.269 tỷ đồng.

Về nguồn vay bù đắp bội chi, ông Bộ trưởng cho biết, vay trong nước 180.347 tỉ đồng; vay ngoài nước 56.422 tỉ đồng.

Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi NSNN nêu trên, Bộ trưởng Tài chính khẳng định, tính đến cuối năm 2013, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 42,6%, dư nợ ngoài nước của quốc gia bằng 37,3%, nợ công bằng 54,5%; tất cả đều trong giới hạn theo quy định của Quốc hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới