Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bốn người từ Nguyễn Hoàng Group vào HĐQT Đại học Hoa Sen

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bốn người từ Nguyễn Hoàng Group vào HĐQT Đại học Hoa Sen

Mỹ Dung

(TBKTSG Online) – Đại học Hoa Sen đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường, và trong 6 cái tên mới được bổ sung vào HĐQT, có tới 4 người đang giữ vị trí cấp cao của Nguyễn Hoàng Group.

Theo thông tin phát ra từ cổ đông, 6 người được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhà trường gồm Thái Bá Cần, Đỗ Mạnh Cường, Nguyễn Khắc Huy, Đinh Quang Nương, Trần Xuân Thảo và Hoàng Quốc Anh Vũ.

Bốn người từ Nguyễn Hoàng Group vào HĐQT Đại học Hoa Sen
Ông Đỗ Mạnh Cường (trái) một trong những thành viên cấp cao của Nguyễn Hoàng Group và GS. Nguyễn Đăng Hưng. Ảnh: Mỹ Dung

Trước đó, Nguyễn Hoàng Group muốn mua lại cổ phần Đại học Hoa Sen từ một số cổ đông, nâng số cổ phiếu của Nguyễn Hoàng Group lên 51%, giúp tập đoàn này đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Hiện ông Trần Đan Thư, nguyên Trưởng khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (TPHCM) vẫn giữ chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi có Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, nhiều khả năng Đại học Hoa Sen cũng sẽ có hiệu trưởng mới.

Ông Nguyễn Đăng Hưng, Cố vấn cao cấp Đại học Duy Tân, đồng thời là một cổ đông của Đại học Hoa Sen cho biết, Đại học Hoa Sen được định giá xấp xỉ 2.000 tỉ đồng với cơ sở vật chất hiện đại, sinh viên đông, thương hiệu tốt và đang trên đà phát triển. Mặc dù trải qua một thời gian dài có tranh chấp nội bộ và sụt giảm về giá trị, nhưng Hoa Sen hiện vẫn thuộc những trường có doanh thu cao từ học phí sinh viên.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo khép kín từ bậc mầm non đến đại học, đã đầu tư xây dựng và vận hành gần 40 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, đào tạo gần 40.000 học sinh, sinh viên trong hệ thống.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới