Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bốn tháng xuất siêu 1,76 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bốn tháng xuất siêu 1,76 tỉ đô la Mỹ

Hùng Lê

Bốn tháng xuất siêu 1,76 tỉ đô la Mỹ
Việt Nam xuất siêu 1,76 tỉ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2016. Trong ảnh là đưa hàng hóa lên cảng ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xuất đi Mỹ. Ảnh minh họa: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, cán cân thương mại của Việt Nam trong tháng 4 tiếp tục thặng dư hơn 277 triệu đô la Mỹ, qua đó nâng mức thặng dư thương mại trong 4 tháng đầu năm nay lên 1,76 tỉ đô la Mỹ.

Cụ thể theo số liệu thống kê sơ bộ vừa phổ biến của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4 đạt 14,35 tỉ đô la Mỹ, giảm 5,1% và tổng trị giá nhập khẩu là 14,07 tỉ đô la Mỹ, giảm 2,9% so với tháng 3-2016.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sơ bộ đạt 53,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,5% và trị giá nhập khẩu là 51,34 tỉ đô la Mỹ, giảm 1,3%. Tính ra, trong 4 tháng đầu năm nay cả nước xuất siêu 1,76 tỉ đô la Mỹ.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp cho phần xuất siêu này, trong khi doanh nghiệp khu vực trong nước lại nhập siêu.

Cụ thể khu vực doanh nghiệp FDI có tổng kim ngạch xuất khẩu 37,23 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu là 30,55 tỉ đô la Mỹ, tức xuất siêu đến 6,68 tỉ đô la Mỹ.

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước trong cùng thời gian trên chỉ đạt 15,88 tỉ đô la Mỹ, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến khối doanh nghiệp của khu vực này nhập siêu đến 4,91 tỉ đô la Mỹ. Nguyên nhân của việc sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp khu vực trong nước, theo cơ quan Hải quan chủ yếu là do trị giá xuất khẩu dầu thô giảm mạnh 51,7%.

Một điểm đáng chú ý là số liệu của Tổng cục Hải quan tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể so với số liệu từ Tổng cục Thống kê. Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Thống kê trước đó cho thấy cán cân thương mại cả nước thực hiện tháng 4 ước tính xuất siêu 100 triệu đô la Mỹ. Tính chung bốn tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 1,46 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn báo cáo của Tổng cục Hải quan 300 triệu đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,6 tỉ đô la Mỹ, khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,06 tỉ đô la Mỹ.

Mời đọc thêm:

>>> Xuất siêu tăng chưa hẳn đã mừng!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới