Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bông Bạch Tuyết vẫn đang bế tắc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bông Bạch Tuyết vẫn đang bế tắc

Công nhân BBT đang làm việc tại xưởng sản xuất. Ảnh: Website Công ty BBT.

(TBKTSG Online) – Ba đại diện phần vốn nhà nước của Dệt may Gia Định (DMGĐ) trong HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tiếp tục bác bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của BBT lên 150 tỉ đồng. 

Đó là kết quả cuộc họp HĐQT của BBT ngày 9-8 vừa qua. 

Về việc DMGĐ có cho BBT vay thêm vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hay không, và số vốn vay là bao nhiêu thì DMGĐ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

Như vậy, dù đã tìm nhiều cách để tháo gỡ khó khăn nhưng BBT vẫn chưa tìm thấy lối ra cho mình.

Trước đó, hôm 8-8 vừa qua, công nhân khối sản xuất của BBT đã tập trung tại văn phòng công ty đòi được trả lương tháng 7 và yêu cầu được trả lời cụ thể về việc công ty có tuyên bố phá sản hay không, để người lao động tìm việc làm khác nhằm ổn định cuộc sống.

Để giải quyết yêu cầu của người lao động, ngày 9-8,  Ban giám đốc BBT đã thống nhất sẽ tạm ứng 50% mức lương cho công nhân khối sản xuất vào ngày 11-8 để giảm bớt khó khăn cho công nhân trong thời gian công ty chưa phục hồi hoạt động sản xuất.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới