Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

BP dự báo năm 2018, giá dầu dao động 45-55 đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BP dự báo năm 2018, giá dầu dao động 45-55 đô la Mỹ

Chánh Tài

BP dự báo năm 2018, giá dầu dao động 45-55 đô la Mỹ
Logo của tập đoàn dầu khí BP. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Tập đoàn dầu khí BP (Anh) dự báo giá dầu thô quốc tế sẽ dao động trong khoảng 45-55 đô la Mỹ/thùng trong năm 2018 khi sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng lên.

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 1-8, Giám đốc tài chính BP Brian Gilvary cho biết nhu cầu dầu thô đã hồi phục trong quí 2-2017 và dự kiện sẽ tăng 1,4-1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2017.

“Nhu cầu toàn cầu hứa hẹn sẽ còn mạnh mẽ và giá dầu thô sẽ ổn định ở các mức giá hiện nay”, Gilvary nói.

Chiều 1-8, giá Brent ở thị trường London và giá dầu Tây Texas ở thị trường New York vẫn đang giao dịch lần lượt ở mức trên 52 đô la Mỹ và 50 đô la Mỹ mỗi thùng. Đây là các mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 5-2017 đến nay.
Ông Gilvary dự báo giá dầu thô trong năm 2018 sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2017 và sẽ ở mức trung bình 45-55 đô la Mỹ/thùng vì sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng lên, khiến giá dầu không thể bứt phá khỏi mốc 55 đô la Mỹ/thùng.

“Khi giá dầu lên mức 52-53 đô la Mỹ/thùng, chúng ta sẽ thấy hoạt động khai thác dầu đá phiến của Mỹ sôi động hơn và khi giá dầu giảm về 45 đô la Mỹ/thùng, sản lượng dầu đá phiến Mỹ sẽ bị khống chế”, ông nói.

Cùng ngày, BP cho biết lợi nhuận ròng của tập đoàn này trong quí 2-2017 đạt 684 triệu đô la Mỹ, vượt mức dự báo 500 triệu đô la Mỹ của các nhà phân tích. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này giảm so với con số 720 triệu đô la Mỹ vào cùng kỳ năm ngoái và 1,51 tỉ đô la Mỹ trong quí 1-2017. Trong quí 2, doanh thu của BP đạt 57,37 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới