Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

BP lỗ nặng trong quí 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BP lỗ nặng trong quí 2

Phúc Minh

Giám đốc điều hành của BP Tony Hayward sẽ từ chức vào ngày 1-10. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Công ty dầu BP ngày 27-7 cho biết quí 2-2010 công ty này bị lỗ đến 17,15 tỉ đô la Mỹ, nguyên nhân chủ yếu do chi phí xử lý tràn dầu tại vịnh Mexico tăng đến 32,2 tỉ đô la Mỹ.

Nếu không tính chi phí xử lý tràn dầu, hiệu quả kinh doanh của BP vẫn tốt. Theo đó, lợi nhuận quí 2-2010 của BP có thể đạt 4,98 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với 2,94 tỉ đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát của 9 nhà phân tích thuộc hãng tin Dow Jones trước đó cũng ước tính lợi nhuận của BP, trừ chi phí xử lý tràn dầu, là 5,03 tỉ đô la Mỹ.

Ngoài ra, BP cũng tuyên bố Giám đốc điều hành BP Tony Hayward sẽ từ chức vào ngày 1-10. Vị trí của ông Tony Hayward sẽ do ông Robert Dudley, người phụ trách tiểu ban xử lý sự cố tràn dầu của BP, đảm nhiệm.

Tiền lương của ông Tony Hayward là 1,6 triệu đô la Mỹ/năm.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới