Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Brazil phát hiện mỏ dầu khổng lồ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Brazil phát hiện mỏ dầu khổng lồ

Một giàn khoan dầu ngoài khơi Brazil – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Người đứng đầu Cơ quan Dầu mỏ Quốc gia Brazil, ông Haroldo Lima, vừa cho biết nước này đã phát hiện một mỏ dầu lớn ngoài khơi với trữ lượng có thể lớn thứ ba thế giới.

Mỏ dầu mới phát hiện nằm ngoài khơi bờ biển Tây Nam, gần mỏ dầu Tupi.

“Đây có thể là phát hiện lớn nhất trong vòng 30 năm qua”, ông Lima phát biểu trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, ông cũng thận trọng thêm rằng “Chưa có gì chắc chắn” và thông tin ông đưa ra là “chưa chính thức”.

Mỏ dầu Tupi với trữ lượng 33 tỉ thùng dầu, như công bố vào tháng 11-2007, đã được đánh giá là tiềm lực to lớn để đưa Brazil vào cùng hiệp hội các nước OPEC vốn có trữ lượng dầu ước tính 8 tỉ thùng.

Nhưng điểm phát hiện mới còn dồi dào hơn, “có thể đạt trữ lượng gấp năm lần mỏ dầu Tupi”, theo ông Lima.

Cổ phiếu Petrobras đã tăng 7,67% vì tin mỏ dầu khổng lồ, khiến công ty kinh doanh xăng dầu của Brazil phải đưa ra một thông báo rằng còn quá sớm để xác định trữ lượng của mỏ dầu mới phát hiện và các nghiên cứu địa chất vẫn còn đang tiếp tục.

NGỌC THU (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới