Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

BRICS lập quỹ 100 tỉ đô la phản ứng việc Fed thu hẹp QE

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BRICS lập quỹ 100 tỉ đô la phản ứng việc Fed thu hẹp QE

Phúc Minh

BRICS lập quỹ 100 tỉ đô la phản ứng việc Fed thu hẹp QE
Năm nước BRICS quyết định lập quỹ ổn định thị trường tiền tệ trị giá 100 tỉ đô la Mỹ để đối phó với kế hoạch rút chương trình nới lỏng tiền tệ (QE) của Mỹ. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Năm nước BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) quyết định thành lập quỹ ổn định thị trường tiền tệ trị giá 100 tỉ đô la Mỹ để đối phó với kế hoạch rút chương trình nới lỏng tiền tệ (QE) của Mỹ.

Trung Quốc nắm giữ nguồn dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, sẽ đóng góp 41 tỉ đô la Mỹ vào quỹ. Ấn Độ, Brazil và Nga góp 18 tỉ đô la Mỹ mỗi nước, Nam Phi góp 5 tỉ đô la Mỹ.

Đô la Mỹ rẻ trong vài chục năm qua đã thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhưng kể từ khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke cảnh báo thoát khỏi chương trình mua trái phiếu vào tháng 5-2013, các nền kinh tế BRICS phải chịu đựng các mức độ tác động tiêu cực khác nhau.

Mặc dù thống nhất thành lập quỹ nhưng các nước BRICS chưa xác định thời gian hoạt động chính thức. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở St Petersburg, Nga, ngày 5-9, Thứ trưởng Tài chính Nga Storchak nói: “Chúng tôi đã xác định thành lập quỹ trị giá 100 tỉ đô la Mỹ nhưng chưa làm cách nào để kiếm tiền. Điều này cho thấy sự hình thành quỹ còn trong giai đoạn trứng nước. Điều đáng lo là các nước BRICS ít có sự thống nhất”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới