Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

BT Công Thương:“Tôi khẳng định không có lợi ích nhóm”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BT Công Thương:“Tôi khẳng định không có lợi ích nhóm”

Lan Nhi

BT Công Thương:“Tôi khẳng định không có lợi ích nhóm”
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn sáng 15-11. Ảnh: Giang Huy/Vnexpress

(TBKTSG Online) – Liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch cho dự án thép Hoa Sen (Cà Ná, Ninh Thuận), các chất vấn của đại biểu Quốc hội cho Bộ trưởng Bộ Công Thương là rất thẳng thắn.

Tại nghị trường Quốc hội sáng nay 15-11, đại biểu Nguyễn Thị Minh Hiền (Phú Yên) đã chất vấn: “Sự cố Formosa ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống người dân 4 tỉnh miền Trung. Nay đến dự án thép Cà Ná vẫn được phê duyệt quy hoạch. Đề nghị bộ trưởng trả lời thẳng ở đây có lợi ích nhóm không? Đầu tư theo quy hoạch hay quy hoạch chạy theo đầu tư? Vì sao chấp nhận dự án thép Cà Ná dù chỉ là phê duyệt quy hoạch?, bà Hiền hỏi dồn dập.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng trả lời với thái độ rất thẳng thắn. Ông nói: "Trữ lượng quặng sắt ở Việt Nam là 1,5 tỉ tấn nhưng nhập khẩu sắt thép mỗi năm 3 tỉ đô la. Việt Nam đã sản xuất được sắt thép xây dựng nhưng các ngành thép thô, thép cơ bản thì vẫn nhập khẩu. Mỏ sắt Thạch Khê nếu được khai thác tốt thì đóng góp 0,3-0,4% GDP. Điều đó có nghĩa là tiếp tục đầu tư cân đối các dự án thép là cần thiết".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ý không đánh đổi dự án công nghiệp lấy ô nhiễm môi trường. “Tôi khẳng định không có lợi ích nhóm ở đây khi chúng ta hướng đến phát triển hài hòa các ngành kinh tế”. Thậm chí, ông còn đặt vấn đề:“Tại sao lại hạn chế các tập đoàn khi phát triển quốc gia?”.

Bộ trưởng giải thích, theo quy hoạch ngành thép thì dự án thép của liên doanh Vinashin – Lion đã có từ năm 2001. Dự án đã được duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy hoạch cảng biển. Năm 2008 dự án dừng lại nên đưa ra khỏi quy hoạch. Cuối năm 2015, dự án thép được tái khởi động và tập đoàn Hoa Sen đề nghị với Ninh Thuận để tập đoàn này đầu tư.

Ông khẳng định: “Đây mới là điều chỉnh về quy hoạch chứ chưa phải dự án đã được phê duyệt". Có ý kiến lo ngại có nên đánh đổi vùng làm muối, đánh đổi môi trường với dự án thép, người đứng đầu Bộ Công Thương cho là không có chuyện đánh đổi. Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành xem xét kỹ báo cáo tiền khả thi, các vấn đề liên quan và nếu được thông qua lúc đó dự án mới có giá trị pháp lý.

Mời xem thêm:

Dự án thép Cà Ná – còn nhiều câu hỏi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới