Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bùng phát dịch tả tại vùng lũ lụt Pakistan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bùng phát dịch tả tại vùng lũ lụt Pakistan

Phúc Minh

Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan đã ảnh hưởng đến 20 triệu người. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Quan chức Liên hiệp quốc ngày 14-8 xác nhận phát hiện ca bệnh tả đầu tiên tại thị trấn Mingora, thuộc khu Swat (tây bắc Pakistan). Sau đó, các ca nghi nhiễm khác cũng đã xuất hiện.

>>> Thảm họa lũ lụt Pakistan vượt qua sóng thần Ấn Độ Dương

>>> Pakistan: 12 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

>>> Pakistan: Lũ lụt khiến hơn 900 người chết

Hiện, nhân viên cứu trợ đang nỗ lực chữa trị cho hơn 36.000 người bị nghi nhiễm bệnh tả cấp tính.

Song song đó, nhà chức trách Pakistan cho biết đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất tại nước này, tính từ những năm 1980 đến nay, đã làm thiệt mạng khoảng 1.600 người và ảnh hưởng đến 20 triệu người khác.

Bùng phát dịch tả tại vùng lũ lụt Pakistan. Ảnh: TL

Ngày 14-8, nhà chức trách Pakistan đã hủy bỏ các lễ hội mừng ngày Quốc khánh khi Liên hiệp quốc xác nhận dịch tả xuất hiện tại vùng lũ lụt.

(theo Huanqiu)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới