Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cả 3 miền sẽ còn mưa dông kéo dài trong nhiều ngày tới

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở khu vực Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ còn tiếp diễn. Một số nơi như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc; những tỉnh khác như Lâm Đồng, Gia Lai sẽ có mưa to với lượng mưa trên 100mm.

Mưa lớn gây ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: TL

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến sáng nay (6-6), nhiều khu vực miền Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục có mưa. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Ở một số khu vực khác như Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang), Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, thành phố Lào Cai (Lào Cai), Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ khả năng có mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa dao động từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Một số tỉnh, thành phố có mưa to trên 100 mm như Bảo Lộc (Lâm Đồng), Hà Mòn (Kon Tum), Pleiku (Gia Lai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. Trung tâm cũng dự báo mưa dông ở cả 3 miền có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới đang nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam ở phía Nam nên những khu vực như vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Liên quan đến mưa lớn, theo TTXVN, vừa qua tỉnh Đồng Nai đã có thống kê sơ bộ về thiệt hại sau cơn mưa lớn kéo dài hôm 4-6 vừa qua.

Theo đó, tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch có hơn 150 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều căn nhà bị ngập sâu hơn 1,5m, thậm chí có một căn nhà bị sập. Ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch có 3 khu vực bị ngập sâu hơn 40cm; nhiều mảng gạch lát vỉa hè đã bị bốc lên và trôi ra giữa đường.

Trước đó, chiều tối 4-6, một cơn mưa lớn trút xuống khu vực, kéo dài trong nhiều giờ. Lượng nước lớn khiến một đoạn tường cao khoảng 3m, dài 10m của Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch bị sập làm cho nước tràn vào khu dân cư.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới