Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cà Mau: Khách du lịch tăng kỷ lục

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà Mau: Khách du lịch tăng kỷ lục

8 tháng đầu năm 2008, Cà Mau đã đón 516.000 lượt khách du lịch, trong đó có 11.000 lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay. So cùng kỳ năm 2007 khách du lịch đến tỉnh này tăng 23%, doanh thu từ du lịch 8 tháng đạt xấp xỉ 200 tỉ đồng, tăng 18%.

Đến Cà Mau, du khách, nhất là khách quốc tế, đặc biệt ưa thích những cánh rừng nguyên sinh (rừng tràm, rừng đước) và điểm đến Đất Mũi Cà Mau. Tiếp đến là một số địa danh như: Hòn Đá Bạc, khu du lịch Khai Long, lâm trường 184, cửa biển Sông Đốc, các sân chim hoang dã ngay tại thành phố Cà Mau và rừng U Minh Hạ…

Mục tiêu phấn đấu của Cà Mau là đến năm 2010 sẽ đón 1 triệu lượt khách du lịch/năm.

Tuy nhiên, Cà Mau cần nỗ lực vượt qua “3 cái khó“: cơ sở hạ tầng du lịch còn thấp kém do thiếu vốn đầu tư, hệ thống giao thông bộ không thuận lợi cho du khách, thiếu cán bộ quản lý, hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới