Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cà Mau: Sạt lở bờ biển Đông, xâm hại đê biển Tây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà Mau: Sạt lở bờ biển Đông, xâm hại đê biển Tây

Tình trạng sạt lở bờ biển Đông và xâm hại đê biển Tây ở tỉnh Cà Mau đang diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, trên tuyến bờ biển Đông chiều dài khoảng 150 km, nhiều đoạn đã bị xói lở, ăn sâu vào đất liền, gây sạt lở từ 10 m đến hơn 30 m.

Theo các ngành chức năng, diện tích đất ven tuyến bờ biển Đông hàng năm bị cuốn trôi từ 100 héc ta trở lên, nhiều công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, nhà ở của người dân bị thiệt hại. Một số biện pháp khắc phục trước mắt để giảm bớt tình trạng sạt lở này như: trồng cây chắn sóng, gia cố và xây dựng bờ kè, nhưng cũng chỉ tạm thời, không trụ lại được trước sóng to, gió lớn.

Trong khi đó, tuyến đê phòng hộ biển Tây hiện có ít nhất 10 điểm sạt lở nặng nề, tập trung ở 3 huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh. Ngoài nguyên nhân do rừng phòng hộ bị xói lở, không còn khả năng chắn sóng to, gió lớn, đê biển Tây sạt lở còn do con người xâm hại…

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới