Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cà phê Việt thu hút các nhà rang xay Indonesia

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà phê Việt thu hút các nhà rang xay Indonesia

Hải Hà

Cà phê Việt thu hút các nhà rang xay Indonesia
Dự kiến cà phê Việt Nam thu hoạch muộn 1 tháng, tức tháng 11 tới – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Các nhà rang xay cà phê Indonesia – nước sản xuất cà phê robusta lớn thứ 2 thế giới, đã bắt đầu mua nguyên liệu từ Việt Nam – sớm hơn thông lệ, với giá cao hơn 40-50 đô la/tấn so với giá kỳ hạn tại London (bao gồm cước phí vận tải), bởi sản lượng cà phê nước này giảm sút và tiêu thụ tăng.

Olam International, hãng xuất khẩu cà phê robusta lớn trên thế giới, cho biết tiêu thụ cà phê hàng năm ở Indonesia tăng 10% trong 5 năm qua, dự kiến đạt 180.000 tấn trong năm nay.

Trong lịch sử, Indonesia thường chỉ mua cà phê Việt Nam trước khi vào vụ thu hoạch mới khoảng tháng 1 đến tháng 3. Sản lượng cà phê của Indonesia năm nay giảm mạnh nên các nhà rang xay phải bắt đầu mua từ rất sớm bởi không thể tìm được đủ nguyên liệu.

Hai thương gia Singapore cho biết cà phê vụ mới của Việt Nam đang được bán với giá cao hơn 50 đô la/tấn so với giá tại London (hàng giao tại Java).

Một thương gia ở đảo trồng cà phê chính của Indonesia là Sumatra cho biết hiện giá cà phê robusta loại 4, 80 hạt lỗi/mẫu của họ được chào cao hơn tới 400 đô la/tấn so với giá hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2011 tại London (đã từng cao hơn kỷ lục 550 đô la hồi tháng 8), do thị trường sẽ rất khan hàng từ nay tới vụ thu hoạch mới vào tháng 1. Đây cũng là lý do khiến các thương gia Indonesia chuyển sang nguồn cung Việt Nam.

Ngay cả với cà phê chưa thu hoạch giá cũng cao hơn tới 150-200 đô la so với hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2012, nhưng có thể giảm xuống trong tuần tới nếu các nhà rang xay nước này tăng cường mua cà phê Việt Nam.

Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Indonesia cho biết xuất khẩu của nước này năm nay có thể giảm khoảng một phần ba, xuống 300.000 tấn năm 2011, do nguồn cung giảm sút khiến tồn kho khan hiếm tới cuối năm.

Các thương gia đang theo dõi sát tiến trình ra hoa của vụ này ở đảo Sumatra bởi lo sợ khô hạn sẽ khiến lượng hoa không đậu quả gia tăng. Khu vực này vẫn đang khô hạn. Thời tiết đã ảnh hưởng tới sản lượng cà phê năm 2011 của nước này (khô hạn đúng lúc cây ra hoa hồi đầu năm), đẩy mức cộng giá lên mức cao kỷ lục lịch sử hai tháng trước đây.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Cà phê và Cacao (Vicofa) dự báo sản lượng năm nay sẽ đạt 18,33 triệu bao, còn kết quả điều tra của Reuters nhận định là 21 triệu bao, so với 18,5 triệu  bao niên vụ 2010/11.

Niên vụ cà phê này của Việt Nam bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào cuối tháng 9/2012. Việc thu hoạch vụ này có thể sẽ bắt đầu từ cuối tháng 11.

Giá cà phê Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng qua vào ngay 4/10, ảnh hưởng tới xu hướng giá toàn cầu, bởi dự báo sản lượng bội thu, mặc dù một số khu vực thu hoạch muộn và nguồn cung dự kiến sẽ chưa nhiều trước tháng 11.

Theo Reuters, Jakarta Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới