Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cá tra còn nhiều triển vọng phát triển

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cá tra còn nhiều triển vọng phát triển

Trung Chánh

Cá tra còn nhiều triển vọng phát triển
Cá tra còn nhiều tiềm năng để phát triển nếu so với lúa gạo – Ảnh: TC.

(TBKTSG Online) – Ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam (VN Pangasius), cho biết về lâu dài, triển vọng nâng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành lúa gạo Việt Nam sẽ rất khó, tuy nhiên, đối với con cá tra thì tiềm năng ấy vẫn còn, dù hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Đó là thông tin được ông Dũng cho biết tại hội nghị “Chuyên ngành cám gạo – giải pháp dinh dưỡng tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giá trị cá tra Việt Nam” được tổ chức tại thành phố Cần Thơ hôm 10-5.

Theo ông Dũng, nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam khó tăng thêm do sản lượng lúa hiện gần như đã phát triển đến mức cao nhất. Bên cạnh đó, ngoài Thái Lan, Ấn Độ thì Campuchia và Myanmar sẽ là những đối thủ sẽ cạnh tranh lớn với xuất khẩu gạo Việt Nam thời gian tới do khả năng phát triển của họ còn lớn.
   
Theo ông Dũng, triển vọng phát triển ngành cá tra Việt Nam còn rất lớn bởi nội lực (điều kiện sản xuất, nhà máy, nhân công…) của Việt Nam vẫn còn đó, dù cá nhân doanh nghiệp này hay doanh nghiệp khác có phá sản.

“Vấn đề bây giờ phải cân đối lại khả năng cung- cầu, tuy nhiên, để xác định lượng cá thực tế có trong dân còn bao nhiêu là điều rất khó, đòi hỏi ngành nông nghiệp các địa phương phải thống kê lại một cách nghiêm túc”, ông Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khẳng định: “Triển vọng đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam còn rất lớn, tuy nhiên, vấn đề hiện nay, phải cân đối lại sản xuất trong nước và tổ chức lại hoạt động xuất khẩu…”.

Hội thảo chuyên ngành cám gạo – giải pháp dinh dưỡng tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giá trị cá tra Việt Nam do Công ty TNHH WILMAR AGRO Việt Nam phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới