Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các ca bệnh ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang chủng Ấn Độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các ca bệnh ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang chủng Ấn Độ

Minh Duy

(KTSG Online) – Về tình hình Covid-19 tại TPHCM, các ca nhiễm mới vẫn tăng cao trong ngày 28-5. Cơ quan chức năng xác định, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).

Các ca bệnh ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang chủng Ấn Độ
Bệnh viện quận Tân Phú lập rào chắn khu vực trước cổng bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Tối 28-5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, TPHCM ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng số ca liên quan chuỗi lây nhiễm này lên 58 ca. 16 quận, huyện có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Tổng số tiếp xúc gần được truy vết là 708 người, 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả.

Kết quả giải mã toàn bộ gen của virus SARS-CoV-2 của chuỗi lây nhiễm này cho thấy, đây là biến chủng B.1.617.2 tức biến chủng Ấn Độ.

Cũng theo HCDC, ca bệnh có triệu chứng đầu tiên liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được ghi nhận vào ngày 13-5. Đây có thể là ca khởi đầu của chuỗi lây nhiễm.

Tại đây, mặc dù số lượng người sinh hoạt trong một buổi ít, chỉ dưới 20 người nhưng khả năng lây nhiễm ở mức nguy cơ cao vì cùng sinh hoạt trong không gian nhỏ với diện tích khoảng 50 m2, không gian kín.

Theo các thông tin điều tra, trong lúc họp hội, hội viên không đeo khẩu trang. Những nguy cơ này đã tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh, gần như toàn bộ người tham gia họp hội đều nhiễm bệnh với tốc độ lây lan nhanh, 60% người có triệu chứng.

Từ sáng ngày 28-5, Bệnh viện quận Tân Phú đã tạm thời ngưng nhận bệnh nhân để khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với 3 ca nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Tính đến chiều tối ngày 28-5, thành phố đã ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng số ca liên quan chuỗi lây nhiễm này là 58 trường hợp. Có 16 quận huyện có liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Tổng số tiếp xúc gần được truy vết là 708 người, 639 mẫu có kết quả âm  tính, 69 mẫu chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 mẫu chờ kết quả.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong hôm nay (28-5), cả nước ghi nhận thêm 254 ca mắc Covid-19, trong đó có 253 ca mắc torng cộng đồng và 1 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong đó, từ 12h đến 18h có 173 ca, gồm Bắc Giang có 123 ca, TPHCM 25, Bắc Ninh 20, Hà Nội 3 và Lạng Sơn 2.

Từ buổi sáng đến trưa cùng ngày có 40 ca, gồm Bắc Giang 23 ca, Bắc Ninh 13, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Hà Nội mỗi địa phương có thêm 1 ca. Vào sáng sớm cũng có 40 ca, trong đó Bắc Giang có 30, Lạng Sơn 8, Thái Bình và Long An mỗi nơi có 1 ca.

Mời đọc thêm:

Long An lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm Covid-19

TPHCM có 36 ca nhiễm, Bắc Giang và Bắc Ninh tiêm vaccine cho công nhân

TPHCM: Số ca Covid-19 tiếp tục tăng, mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng

Người dân nên cẩn trọng khi đi nước ngoài, suy tính kỹ về 'tour vaccine'

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới