Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các đơn vị báo chí cùng Agribank trao hàng trăm học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 5-11, tại Trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM và UBND quận Phú Nhuận tổ chức trao 120 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận và ông Trần Phước Sang, Phó trưởng VPĐD Agribank khu vực miền Nam trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: BTC

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ. Đây là một trong chuỗi hoạt động xã hội cộng đồng mà Agribank, thông qua Hội Nhà báo TPHCM, tài trợ thực hiện tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam. Nhiều năm qua, Agribank đã đồng hành cùng Hội Nhà báo và các cơ quan báo, đài tại TPHCM trong công tác xã hội.

Ngoài 120 suất học bổng (trị giá 240 triệu đồng) được trao ở quận Phú Nhuận, báo Sài Gòn Giải Phóng và Ngân hàng Agribank sẽ tiếp tục trao 30 suất học bổng (trị giá 60 triệu đồng) đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quận 3 vào cuối tuần tới.

Ghi nhận tấm lòng của các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ, tại buổi trao học bổng, bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã cùng địa phương chung tay hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.

Trong những ngày qua, Ngân hàng Agribank cũng đã phối hợp cùng Ban tổ chức cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 24 trao hàng trăm suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động xã hội trong khuôn khổ cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 24, kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tranh Cúp Phát thanh VOH (Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM).

Các em học sinh nhận học bổng từ Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM và Agribank. Ảnh: BTC

Cụ thể, tại điểm trường THCS Thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đoàn đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh. Đây là các em thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong ngày đua thứ hai, tại điểm đến Đồng Tháp, đoàn tiếp tục trao 100 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng cho các em học sinh. Các em đến từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn, nhưng đều có chung hoàn cảnh khó khăn. Nhận được học bổng là một sự khích lệ, động viên rất lớn đối với các em học sinh và gia đình.

Vào ngày cuối cùng của cuộc đua, ngay tại đích đến là huyện Hóc Môn (TPHCM), cái nôi của Khởi Nghĩa Nam Kỳ, đoàn trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đây, đoàn mong muốn có thể giúp các em vững bước đến trường, trở thành người có ích cho xã hội.

Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới