Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các khoản hỗ trợ của Fed giảm sức hút

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các khoản hỗ trợ của Fed giảm sức hút

Tòa nhà Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington DC – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Trong tuần qua, lần đầu tiên kể từ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra các gói vay hỗ trợ, những công ty đầu tư Phố Wall đã không vay tiền từ chương trình của Fed và các ngân hàng thương mại cũng thu hẹp mức vay.

Các công ty đầu tư đã không cần tận dụng những khoản cho vay của Fed trong tuần lễ kết thúc hôm 9-7. Còn trong tuần lễ trước đó, họ chỉ vay 1,7 tỉ đô la Mỹ, sụt giảm hẳn so với con số 6,1 tỉ đô la của tuần trước nữa.

Fed đã mở một chương trình cho vay khẩn cấp dành cho các công ty đầu tư bắt đầu từ ngày 17-3.

Các ngân hàng vay trung bình 12,9 tỉ đô la Mỹ/ngày trong tuần qua, so với 14,9 tỉ đô la trong tuần trước nữa.

Đây là chương trình cho vay lớn nhất của ngân hàng trung ương kể từ sau những năm 1930. Chương trình sẽ được duy trì ít nhất trong sáu tháng. Các ngân hàng thương mại và công ty đầu tư hiện phải trả mức lãi suất là 2,25% cho các khoản vay.

Ngày thứ Năm, 10-7, tiếp tục nỗ lực xoa dịu khủng hoảng tài chính, Fed đã đấu giá 21,3 tỉ đô la Mỹ trái phiếu kho bạc dành cho các công ty đầu tư.

MAI TRANG (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới