Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các nhà mạng ở châu Á ngoảnh mặt với smartphone của Huawei

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các nhà mạng ở châu Á ngoảnh mặt với smartphone của Huawei

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Các nhà mạng tại Nhật Bản và Đài Loan đang trở thành những công ty viễn thông di động đầu tiên ở châu Á tuyên bố không bán điện thoại thông minh (smartphone) mới của hãng Huawei vì lo ngại chúng không được trang bị linh kiện và phần mềm do các công ty Mỹ cung cấp bao gồm hệ điều hành Android của Google.

Huawei Việt Nam đáp lời trước thông tin Google ngừng hợp tác kinh doanh

Android và quyền lực của Google

Các nhà mạng ở châu Á ngoảnh mặt với smartphone của Huawei
Hãng Huawei ra mắt mẫu điện thoại P30 Lite cao cấp tại một sự kiện ở Tokyo vào ngày 21-5. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Tin tức này là đòn giáng mạnh vào tham vọng toàn cầu của Huawei, đúng lúc “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc “phả hơi nóng” vào Samsung, lăm le lật đổ ngôi vị thống lĩnh smartphone trên toàn cầu của Samsung vào năm 2020.

Tại Nhật Bản, tập đoàn viễn thông và Internet SoftBank tuyên bố sẽ không bán mẫu smartphone P30 Lite của Huawei vào ngày 24-5 tới theo kế hoạch, trong khi đó, tập đoàn KDDI cho biết hoãn kế hoạch bán mẫu điện thoại cao cấp này của Huawei vào cuối tháng 5.

KIDDI và SoftBank là nhà mạng lớn thứ hai và thứ ba của Nhật Bản. Trong khi đó, đơn vị viễn thông của công ty thương mại điện tử Rakuten (Nhật Bản) cũng thông báo hoãn kế hoạch bán P30 Lite vào ngày 24-5.

Tập đoàn viễn thông lớn nhất Nhật Bản, NTT Docomo, cho biết đang cân nhắc hành động tương tự. Trước đó, NTT Docomo đã ngưng nhận các đơn đặt hàng trước cho mẫu điện thoại P30 Pro của Huawei.

Các động thái trên diễn ra sau khi Google hôm 20-5 tuyên bố sẽ ngưng hỗ trợ Huawei các dịch vụ phần mềm và phần cứng liên quan đến hệ điều hành Android. Google đưa ra tuyên bố này sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen, theo đó, cấm các công ty Mỹ bán công nghệ và linh kiện cho các công ty trong danh sách đen này khi chưa có giấy phép.

Người phát ngôn SoftBank giải thích, công ty dừng kế hoạch bán P30 Lite vì “chúng tôi đang tìm cách xác nhận liệu khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng mẫu điện thoại này với cảm giác an toàn hay không”.

Người phát ngôn SoftBank cho biết vẫn chưa biết khi nào mới bắt đầu bán P30 Lite và bày tỏ thêm rằng, SoftBank lo ngại về “mọi thứ” liên quan đến lệnh cấm các công ty Mỹ bán linh kiện và công nghệ cho Huawei.

Trong khi đó, người phát ngôn của KIDDI nói: “Chúng tôi đang kiểm tra mức độ ảnh hưởng từ lệnh cấm của Mỹ”, bao gồm các ứng dụng và cập nhật phần mềm từ Google.

Hideaki Yokota, Phó Chủ tịch hãng nghiên cứu thị trường MM Research Institute ở Tokyo, nhận định: “Việc hoãn bán sẽ tác động tiêu cực lớn đến hoạt động kinh doanh của Huawei ở Nhật Bản”.

Hãng Chunghwa Telecom, nhà vận hành mạng viễn thông lớn nhất ở Đài Loan, cho biết hiện tại, công ty này “ngừng mua các thiết bị Huawei mới để bán”, nhưng vẫn sẽ tiếp tục bán các mẫu smartphone của Huawei đã nhập từ trước.

Cuối ngày 22-5, nhà mạng viễn thông lớn thứ hai của Đài Loan, Taiwan Mobile, cũng  gia nhập hàng ngũ các nhà mạng “ngoảnh mặt” với Huawei.

Taiwan Mobile  thông báo: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bán các smartphone của Huawei hiện có. Nhưng chúng tôi sẽ không bán smartphone mới của Huawei vì các mẫu mới này không được hỗ trợ bởi các dịch vụ của Google”.

Nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc KT cho biết đang xem xét việc ngừng bán smartphone và máy tính bảng Huawei. KT hiện đang bán mẫu smartphone Be Y3, phiên bản Hàn Quốc của điện thoại P20 Lite và máy tính bảng Be Y Pad2, phiên bản Hàn Quốc của máy tính bảng MediaPad M3 của Huawei.

Tại Indonesia, Telkomsel, nhà mạng di động lớn nhất của nước này, cho biết đang “xem xét tình hình”. EE và Vodafone, hai trong số những nhà mạng viễn thông di động lớn nhất nước Anh, cũng vừa thông báo ngừng bán smartphone của Huawei cho các khách hàng 5G của hai nhà mạng này.

Theo Nikkei Asian Review

Vị trí đặt bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới