Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các nhóm hàng hóa thiết yếu nào được lưu thông khi giãn cách xã hội?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các nhóm hàng hóa thiết yếu nào được lưu thông khi giãn cách xã hội?

T.H

(KTSG Online) – Ngày 27-7, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc số 4481/BCT-TTTN gởi sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định danh mục các nhóm hàng hóa thiết yếu cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16/CT-TTg.

Danh mục này mở rộng rất nhiều như đối với thực phẩm không chỉ giới hạn ở thịt, trứng, ngũ cốc mà mở rộng ra nhiều nhóm khác như dầu ăn, gia vị, thức uống đóng chai, phụ gia, trà, cà phê, các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa…).Các nhóm hàng hóa thiết yếu nào được lưu thông khi giãn cách xã hội?

Các mặt hàng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước đá, sữa, bánh kẹo và bao bì đựng thực phẩm cũng được xem là hàng hóa thiết yếu. Ngoài ra, Bộ Công Thương còn mở rộng hơn khi quy định các địa phương có thể quy định thêm các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt đặc thù của địa phương.

Xem công văn và phụ lục công văn tại đây

      
 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới