Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai nguy cơ xảy ra lũ quét

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

 Khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét. Ảnh minh họa: Nhân Tâm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp rãnh áp thấp bị nén dịch xuống phía nam và đầy dần lên, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Trong đó, lượng mưa tích lũy phổ biến tại Thừa Thiên – Huế từ 10-40 mm, có nơi trên 50 mm, khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm, khu vực Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai từ 50-70 mm.

Theo dự báo, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. Một số địa điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc như ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế); Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành, Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam); Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi); Vân Canh, thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Ân (tỉnh Bình Định); thị xã Sông Cầu, Đồng Xuân, Sông Hinh, Tuy An, Tây Hòa, Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên); thị xã Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa); Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa (tỉnh Gia Lai).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới